Chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo Việt Nam tăng 7 bậc

(VOH) - Đây là một trong những kết quả phát triển nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua.

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra sáng 3/1, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh nêu rõ, năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội phục hồi tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thu ngân sách vượt 26,4% dự toán, tăng 13,8% so với năm 2021. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 732,5 tỉ USD, xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp, đạt 11,2 tỉ USD. 

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt trên 3,2 triệu tỉ đồng, tăng 11,2%. Có trên 102 triệu lượt khách trong nước và 3,7 triệu lượt khách quốc tế.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh:
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh

Hoàn thành và đưa vào sử dụng 310km đường bộ cao tốc, thông xe kỹ thuật 255km; khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía đông…

Đến nay, cấp gần 77 triệu căn cước công dân gắp chip điện tử cho công dân; kích hoạt gần 2,6 triệu tài khoản định danh điện tử; xác định thông tin chính xác của gần 50 triệu thuê bao di động.

Chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo (AI) của Việt Nam xếp hạng 55 toàn cầu (tăng 7 bậc so với năm 2021).

Quyết tâm hành động “biến nguy thành cơ”

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trình bày dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán Ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Chính phủ xác định chủ đề điều hành của năm 2023 là "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả"  để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình để “biến nguy thành cơ”.

Khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Trong năm 2023, tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh.

Tăng cường xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng Chính phủ số; Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo Việt Nam tăng 7 bậc 2
Phó thủ tướng Lê Minh Khái

Sớm khắc phục tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và tình trạng công chức, viên chức xin nghỉ việc. Thực hiện công tác tinh giản biên chế…

Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, tính độc lập, tự chủ, trong đó phấn đấu tỉ trọng kinh tế số trong GDP đạt khoảng 15,5%.

Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông, nguồn lưới điện…