Đồng tình với quan điểm này, Tiến sĩ Trần Du Lịch- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM, nhìn nhận: Chính phủ cần đánh giá lại đầy đủ và chính xác mức dư nợ công, dư nợ Chính phủ và dư nợ quốc gia, bảo đảm an toàn trong giới hạn cho phép; phản ánh đầy đủ, toàn diện các nguồn lực vào cân đối ngân sách Nhà nước, kiên định mục tiêu giảm dần bội chi ngân sách Nhà nước, tăng cường giám sát tài chính, ngân sách, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia,... Trao đổi thêm về tình hình nợ công của đất nước, bên lề kỳ họp Quốc hội, phóng viên Đài phỏng vấn Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM Trần Du Lịch.
(VOH) - Với báo cáo của Chính phủ về tình hình phát triển KT-XH năm 2013, một trong những vấn đề được không chỉ đại biểu mà cử tri cả nước quan tâm, đó là mức nợ công của năm 2013 là bao nhiêu %? Theo báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp, mức bội chi và phát hành thêm trái phiếu Chính phủ không vượt quá trần nợ công đến năm 2015 là 65% GDP. Tuy nhiên, theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính- ngân sách của Quốc hội cho thấy nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ đang có xu hướng tăng cao. Càng gần tới năm 2015 thì sức ép về thời hạn và cường độ trả nợ càng cao.
