“Chiến dịch Quang Trung” thần tốc: Đà Nẵng sửa xong 361 nhà hư hỏng do thiên tai

Sau một tháng tăng tốc với tinh thần “thần tốc, quyết thắng”, Đà Nẵng hoàn tất sửa chữa toàn bộ số nhà bị hư hỏng do thiên tai, đánh dấu một chặng nước rút đầy quyết liệt. 

Kết quả mới nhất cho thấy 361/361 căn nhà hư hỏng đã được sửa chữa xong, đạt 100%, tăng thêm 54 căn so với báo cáo trước đó. Con số không chỉ phản ánh tiến độ được kéo lên từng ngày mà còn cho thấy sự rà soát, cập nhật liên tục để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong giai đoạn khắc phục hậu quả thiên tai.

Với phương châm làm nhanh nhưng không làm ẩu, Đà Nẵng triển khai đồng thời nhiều mũi: vừa sửa chữa nhà hư hỏng, vừa tổ chức xây dựng lại các căn bị sập đổ, vừa tính đường lâu dài về ổn định đời sống, sinh kế cho người dân ở vùng rủi ro sạt lở, chia cắt.

Đây là điểm then chốt giúp chiến dịch không chỉ dừng ở mục tiêu “vá lại mái nhà”, mà tiến tới “đặt lại nền an cư” an toàn hơn cho người dân.

Báo cáo cho biết toàn thành phố có 144 căn nhà bị sập đổ do lũ cuốn trôi, buộc phải xây dựng lại. Đến nay, toàn bộ 144 căn đã được khởi công.

Trong đó, 19 căn đã hoàn thành xây dựng lại, tương đương 13% khối lượng; 125 căn còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành trước thời hạn chốt là ngày 31/1/2026. Đây là bài toán không hề dễ, bởi các điểm xây dựng chủ yếu nằm ở địa bàn miền núi, địa hình phức tạp, thời tiết mưa nhiều, đường sá sạt lở, vận chuyển vật liệu khó khăn khiến thời gian thi công bị kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu.

chien-dich-quang-trung-da-nang-hoan-thanh-sua-chua-100-nha-bi-hu-hong-do-thien-tai-8503077
Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển vật liệu xây dựng nhà cho bà con xã Trà Leng - Ảnh: TTXVN

Tuy vậy thay vì chờ trời nắng mới làm, các lực lượng đã chọn cách “vượt nắng, thắng mưa” bằng hàng loạt giải pháp linh hoạt ngay tại công trường.

Ở những khu vực sạt lở, không còn đường giao thông, vật liệu phải vận chuyển theo cách “thủ công” nhất: cơ động bê vác, sử dụng ròng rọc để đưa từng bao xi măng, từng thanh sắt, từng tấm tôn vào vị trí thi công.

Khi đào móng, xây tường, đổ bê tông gặp mưa, các đội thi công căng bạt, dựng lều che chắn để đảm bảo chất lượng kết cấu, tránh tình trạng bê tông bị rửa trôi, tường bị “chết vữa”.

Trực tiếp chỉ huy thi công tại xã Trà Leng, Trung tá Nguyễn Viết Bình, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5-Điện Bàn (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng), cho biết để đạt tiến độ đề ra, đơn vị ưu tiên lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có kỹ năng, kinh nghiệm về xây dựng tham gia chiến dịch. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian “làm quen việc”, đồng thời đảm bảo công trình đạt yêu cầu kỹ thuật trong điều kiện thi công khắc nghiệt.

Song song đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) cũng góp một mũi quan trọng tại xã Nam Trà My. Sau một tháng phối hợp, đội hình đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà hư hỏng cho 8 hộ dân.

Tại xã Nam Trà My, Chủ tịch UBND xã Trần Văn Mẫn cho biết toàn xã có 15 căn nhà bị hư hỏng do thiên tai, trong đó 8 căn sập hoàn toàn phải xây dựng lại. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng, chính quyền địa phương và nhân dân, khối lượng công việc tại đây đã hoàn thành trên 80% và dự kiến sẽ vượt tiến độ được giao.

Không chỉ tập trung “xây - sửa” cho kịp ngày, các địa phương cũng chủ động tính phương án an toàn lâu dài. Với những vùng còn nguy cơ sạt lở hoặc bị chia cắt giao thông chưa thể vận chuyển vật liệu, phương án nhà lắp ghép được triển khai để người dân sớm có chỗ ở tạm ổn định giảm rủi ro khi thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi.

Đồng thời, các xã triển khai xây dựng các khu tái định cư an toàn, hướng tới mục tiêu ổn định cuộc sống, sinh kế bền vững cho người dân sau thiên tai.

Bình luận