Theo ông Trần Minh Chiến, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, các đơn vị chuyên môn đã khảo sát và tính toán kỹ lưỡng để việc nổ mìn không gây ảnh hưởng đến địa chất khu vực vách núi Cù Hin, nơi khối đá đang đe dọa sự an toàn của người dân và phương tiện di chuyển.
Quy trình xử lý được chia thành hai bước. Trước tiên, đơn vị thi công tiến hành khoan đá và cài đặt vật liệu nổ, dự kiến khoảng 17h sẽ bắt đầu kích nổ để chia nhỏ khối đá khổng lồ này. Trước đó, 30 phút, đường đèo Cù Hin sẽ bị cấm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
Trong thời gian cấm đường, người dân có thể di chuyển theo lộ trình thay thế: từ Nha Trang đi theo đường Nguyễn Tất Thành, sau đó rẽ vào tỉnh lộ 3 rồi kết nối với quốc lộ 1, hướng về huyện Cam Lâm để tiếp tục đến sân bay Cam Ranh. Hành trình ngược lại áp dụng cho tuyến từ sân bay về Nha Trang.
Trước đó, người dân phản ánh về một khối đá lớn, nằm chênh vênh trên núi Cù Hin, có khả năng sạt lở và gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định khối đá nặng hơn 50 tấn, cách mặt đường đi sân bay Cam Ranh khoảng 25 mét và có nguy cơ cao lăn xuống đường.
Tối ngày 8/11, tỉnh Khánh Hòa đã tạm thời cấm đoạn đường qua đèo Cù Hin để chuẩn bị các thiết bị và nhân lực cần thiết nhằm xử lý khối đá. Tuy nhiên, do phần chân của khối đá còn nằm sâu dưới lớp đất, các phương án xử lý ban đầu chưa đạt hiệu quả. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, các cơ quan quyết định tạm dừng công tác đẩy đá, giữ nguyên máy móc tại vị trí và mở lại đường tạm thời cho các phương tiện qua lại.
Hôm nay, việc nổ mìn chia nhỏ khối đá được xem là giải pháp tối ưu để giảm nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân và lưu thông tại khu vực trọng điểm này.


