Chính phủ báo cáo kết quả đạt được và những tồn tại trong 17 lĩnh vực

(VOH) - Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng nay 16/11, Quốc hội bắt đầu chất vấn và trả lời chất vấn với cách thức mới, không chốt danh sách các thành viên Chính phủ, cũng không theo nhóm vấn đề.

Phát biểu khai mạc phiên làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh mục đích của phiên họp toàn thể là đánh giá lại hoạt động giám sát, chất vấn của nhiệm kỳ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của phiên chất vấn trong kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ:

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015. Báo cáo do Phó Thủ tướng trình bày tập trung vào 17 lĩnh vực. Trong đó, nêu bật nội dung được tập trung chất vấn trong cả nhiệm kỳ, mặt làm được và chưa được của Chính phủ trong từng lĩnh vực cụ thể.

Về lĩnh vực kế hoạch đầu tư, Phó Thủ tướng cho biết, các nội dung chất vấn trong nhiệm kỳ tập trung vào quản lý và sử dụng đầu tư công, vay ưu đãi, 4 chương trình mục tiêu quốc gia, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước…Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật, triển khai thực hiện luật đầu tư công, tăng cường quản lý vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước và trái phiếu chính phủ,...Tuy nhiên, việc chấp hành quy định quản lý đầu tư công một số nơi còn chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng chậm tiến độ, nợ đọng xây dựng cơ bản ở một số nơi khắc phục chậm, hiệu quả đầu tư công chưa cao,...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo với Quốc hội. Ảnh: Zing

Báo cáo của Phó thủ tướng còn đề cập đến các lĩnh vực như: tài chính, ngân hàng, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, xây dựng, y tế, giáo dục,… Trong đó, nội dung chất vấn trong lĩnh vực giao thông vận tải tập trung vào bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tái cơ cấu ngành, điều chỉnh chiến lược quy hoạch và việc triển khai các dự án trọng điểm quốc gia. Báo cáo trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ xoay quanh những nội dung trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói:

Cũng trong sáng nay, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình đã trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015.