Chủ tịch nước dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và thả cá chép theo nghi thức truyền thống

(VOH) - Chiều ngày 20/1, chương trình Xuân Quê hương với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng” dành cho kiều bào về quê hương đón Tết chính thức diễn ra với nhiều hoạt động phong phú.

Chương trình Xuân Quê hương được Bộ Ngoại giao - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp cùng UBND TPHCM tổ chức. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự cùng với đông đảo kiều bào về quê đón Tết.

Sau nghi thức dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM và thả cá chép theo truyền thống tại kênh Tàu Hũ - Bến Nghé, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp và gặp gỡ 50 kiều bào tiêu biểu tại hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh. Cùng tham dự có Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo TP.

Trong không khí ấm áp của mùa xuân mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gởi lời chúc, lời thăm hỏi ân cần đến hơn 3,5 triệu kiều bào đang sinh sống trên khắp thế giới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thông tin đến kiều bào về những thành tựu đạt được của Việt Nam trên tất cả lĩnh vực. Đồng thời, Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò và sự đóng góp của kiều bào trong thành tựu phát triển đất nước.

Chủ tịch nước mong muốn với tinh thần hướng về đất nước, kiều bào tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong thời gian tới.

Sau buổi gặp gỡ, Kiều bào tiếp tục tham gia vào chương trình họp mặt kiều bào “Mừng xuân Đinh Dậu – 2017” tại Hội trường TP và tham dự Chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu, biểu diễn nghệ thuật “Xuân Quê hương 2017” với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng” tại Hội trường Thống Nhất.