Chương trình có sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường cùng hơn 2.700 đại biểu trong và ngoài nước.
Đây là Vesak lần thứ 20 và là lần thứ 4 Việt Nam đăng cai tổ chức, với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”. Trong số hơn 2.700 đại biểu có khoảng 1.200 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Lễ khai mạc có sự hiện diện của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng, cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Giáo hội.
Trong thông điệp khai mạc, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh Vesak 2025 mang ý nghĩa đặc biệt, khi xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cung thỉnh từ Ấn Độ về Việt Nam, cùng với trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức – minh chứng sống động cho tinh thần từ bi, hy sinh vì đạo pháp và dân tộc của Phật giáo Việt Nam.
Ngài cho rằng tinh thần đoàn kết (Sammagga) và bao dung (Ksanti) không chỉ là cốt lõi trong giáo lý nhà Phật mà còn là kim chỉ nam để xây dựng một xã hội hoà hợp, an lạc và phát triển bền vững.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, coi đó là nền tảng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch nước cho rằng Vesak 2025 là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những giá trị nhân văn của Phật giáo trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn. Ông kêu gọi đưa tâm từ bi vào chính sách, mang trí tuệ vào định hướng phát triển, và đề cao tinh thần vô ngã, vị tha – làm việc vì lợi ích chung thay vì cá nhân.
Cũng trong khuôn khổ lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam – phát biểu chào mừng và nhấn mạnh vai trò của Phật giáo trong sự nghiệp hòa bình, thống nhất dân tộc. Ông khẳng định 50 năm qua là minh chứng cho một con đường phát triển dựa trên đoàn kết, bao dung và khát vọng hạnh phúc, an lạc.
Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak (ICDV) PhraBrahmapundit đánh giá cao công tác tổ chức của Việt Nam, cho rằng Vesak là diễn đàn để các cộng đồng Phật giáo thảo luận các vấn đề toàn cầu và học hỏi lẫn nhau.
Vesak 2025 sẽ diễn ra đến ngày 21/5, với nhiều hoạt động phong phú như chiêm bái xá lợi, triển lãm mỹ thuật, hội thảo chuyên đề, thả hoa đăng... góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ, đoàn kết và hòa bình đến toàn thế giới.


