Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Đây là chuyến công du cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị nguyên thủ quốc gia, mang ý nghĩa chính trị và ngoại giao quan trọng, khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam: coi trọng, gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào.

Việt Nam và Lào có quan hệ gắn bó keo sơn, thủy chung, đã được hun đúc qua các giai đoạn cách mạng cam go của hai dân tộc. Trải qua nhiều biến động của tình hình khu vực và thế giới, quan hệ đặc biệt Việt – Lào luôn được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước gìn giữ, bồi đắp bằng sự tin cậy chính trị, hợp tác toàn diện và gắn kết sâu rộng trên mọi lĩnh vực.
Chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Lương Cường sẽ là dịp quan trọng để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi, thống nhất những định hướng lớn trong hợp tác song phương, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh ASEAN đang thúc đẩy các cơ chế hội nhập, ứng phó với các thách thức khu vực.
Dự kiến trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào; tham dự lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa hai bên, cùng các hoạt động giao lưu nhân dân và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Lào.
Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh hai nước đang đẩy mạnh triển khai các kết quả hợp tác của Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào, với trọng tâm là tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại – đầu tư, hợp tác quốc phòng – an ninh, giáo dục – đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Với đường biên giới dài gần 2.340km, mối quan hệ Việt – Lào không chỉ là quan hệ láng giềng thân thiết mà còn là mối quan hệ chiến lược đặc biệt, hiếm có trên thế giới. Việc Chủ tịch nước Lương Cường chọn Lào làm điểm đến đầu tiên trong các chuyến thăm cấp Nhà nước thể hiện rõ sự ưu tiên chiến lược và sâu sắc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm lòng tin chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, mở ra những giai đoạn phát triển mới trong hợp tác song phương; đồng thời khẳng định quyết tâm chung của hai nước trong việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào vì sự phát triển thịnh vượng của hai dân tộc và vì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực.