Chủ tịch nước Lương Cường dự kỷ niệm 80 năm thành lập Quân khu 7

Sáng 9/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (10/12/1945) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Lương Cường. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh...

Cách đây 80 năm, ngày 10/12/1945, tại xã Bình Hòa Nam (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), nay là xã Đức Huệ (tỉnh Tây Ninh), Hội nghị Xứ ủy Nam bộ đã quyết định thành lập các khu 7, 8, 9. Ngày 10/12 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng vũ trang quân khu đã đoàn kết, tự lực, tự cường, anh dũng khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, vừa chiến đấu vừa xây dựng, đã nhanh chóng phát triển, trưởng thành và giành nhiều chiến công vang dội.

Điển hình như Cuộc chống càn ở Đồng Tháp Mười (năm 1948), Chiến dịch Bến Cát (năm 1950), Trận tập kích địch ở Trảng Bom (năm 1951).

6602-17652508191041951656037
Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Ảnh: TTO

Đặc biệt từ năm 1953 đến năm 1954, lực lượng vũ trang quân khu đã phối hợp với chiến trường miền Bắc, đẩy mạnh tác chiến, tổ chức hơn 2.100 trận đánh để "chia lửa" với Chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng quân khu và nhân dân trên địa bàn tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ bằng 3 mũi giáp công trên 3 vùng chiến lược.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng vũ trang Quân khu và nhân dân trên địa bàn phối hợp với các binh đoàn chủ lực cơ động, kết hợp chặt chẽ tiến công và nổi dậy giành chính quyền, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 7 không ngừng giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ", lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng tiến công, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”.

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, lực lượng vũ trang Quân khu 7 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chuơng Quân công hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Bình luận