
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao đổi với các cử tri trong dịp Đại biểu QH TP.HCM tiếp xúc cử tri UB MTTQ TP.HCM sáng 26.6 - Ảnh: Tuổi Trẻ
Trải nghiệm mười mấy năm làm đại biểu dân cử, cử tri Đặng Văn Khoa, ủy viên
ủy ban MTTQ TPHCM đã bày tỏ sự tín nhiệm và niềm tự hào đối với hoạt động của
đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã có những phát biểu, chính kiến xác đáng, hợp
lòng dân tại các kỳ họp Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội đã vượt qua được những
rào cản tâm lý, những mối quan hệ trên dưới, ngang, dọc, những lợi ích để nói
lên điều cần phải nói, những nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ lẽ phải. Cử tri
Đặng Văn Khoa cho rằng:
Ngoài ra, cử tri Đặng Văn Khoa cùng những cử tri khác mong muốn được bày tỏ thái độ, chính kiến của người dân phản đối trước hành động ngang ngược của tàu Trung Quốc trên biển Đông. Về phía doanh nghiệp, cử tri Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM đề xuất:
Quan tâm đến vấn đề giáo dục, cử tri Huỳnh Văn Mười cho rằng: Trong cải cách giáo dục, chúng ta nên đặc biệt quan tâm xây dựng lòng tự trọng và tính trung thực trong thế hệ trẻ. Ngoài ra, vấn đề tuổi nghỉ hưu cũng được cử tri đề cập đến khi cho rằng: Không nên tăng tuổi nghỉ hưu vì sẽ làm già đội ngũ lao động và giới hạn sự đóng góp của giới trẻ. Hơn nữa, đối với lực lượng lao động trong lĩnh vực nặng nhọc sẽ bị bào mòn sức khỏe, không đáp ứng được công việc. Cử tri cũng đề xuất nên mở rộng cơ chế tăng tuổi nghỉ hưu đối với những trường hợp đặc biệt là những cán bộ cao cấp vẫn còn khả năng và sức cống hiến.
Ngoài những ý kiến nêu trên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu
Quốc hội TPHCM đã lắng nghe hàng loạt các vấn đề khác mà các ủy viên UBMTTQ
TPHCM phản ánh, kiến nghị, nhiều nhất tập trung đến tình hình biển Đông, ngư
trường, lực lượng ta trên biển. Cử tri TPHCM còn đề cập đến việc lập pháp, tôn
giáo, chính sách đối ngoại, quyền giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, kiều
bào, bảo hiểm xã hội… Chủ tịch nước đã thông tin cho các cử tri hiểu thêm về
đường lối đối ngoại của Đảng ta, khẳng định ta từng liên tục tuyên bố Việt Nam
muốn làm bạn, làm đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế vì hòa bình, hữu nghị,
đoàn kết vì sự bình đẳng, tôn trọng, giúp đỡ nhau, hai bên cùng có lợi. Từ đường
lối này, chúng ta đã xây dựng quan hệ ngoại giao hầu như khắp các nước trên thế
giới trong chính trị cũng như trên thương trường. Chủ tịch nước khẳng định:
“Việt Nam không lệ thuộc bất cứ ai”. Hiện nay, chúng ta làm sâu sắc hơn đường
lối này. Bác Hồ từng căn dặn: “Giành được đất nước rồi, phải đưa đất nước đàng
hoàng hơn, tươi đẹp hơn”. Muốn vậy phải có hòa bình, mà hòa bình không có nghĩa
là lệ thuộc người khác mà chúng ta bình đẳng, độc lập tự chủ. Nước Việt Nam 54
dân tộc chúng ta đoàn kết giữ vững cơ đồ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn
mạnh:
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đề nghị chúng ta phải hết sức bình tĩnh, kiên trì, đóng góp những sáng kiến hay cho các cấp để bảo vệ chủ quyền. Chúng ta giải quyết tranh chấp trong hòa bình, tôn trọng chủ quyền của nhau. Vấn đề biển Đông không phải giải quyết một sớm một chiều mà chúng ta phải kiên trì, đấu tranh bằng con đường ngoại giao, hòa bình, hết thế hệ này sẽ đến thế hệ khác nối nghiệp cha ông giữ vững cơ đồ. Trong tình hình hiện nay, chúng ta tranh thủ Luật pháp Quốc tế, dân tộc, cộng đồng, tổ chức quốc tế để ủng hộ mình. Cái gì của chúng ta thì trên cơ sở Luật pháp quốc tế là của chúng ta. Đừng để ai khiêu khích, chúng ta phải giữ gìn chủ quyền trong điều kiện tranh chấp, và hết sức kiên định.

