Sáng 2/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ 56, cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 cùng dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo báo cáo, dự kiến năm 2027, Quốc hội dự kiến giám sát tối cao chuyên đề: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước giai đoạn 2021-2026". Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2021-2026".
Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phải tiến hành giám sát ngay trong năm nay, nhất là sau vụ việc đưa 300 tấn thịt heo bệnh ra thị trường, vào các trường học. Dự kiến sẽ sửa Luật An toàn vệ sinh thực phẩm tại Kỳ họp tháng 10 tới.
Về việc giám sát về cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị nên thực hiện trong năm 2026 này, khi có đến 40% thủ tục hành chính từ các bộ, ngành chưa chuyển về địa phương.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị giám sát thêm hai chuyên đề rất quan trọng gồm: Việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Giám sát việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị mỗi Ủy ban tự chọn một chuyên đề để giám sát, trên cơ sở đó đến năm 2027 sẽ lựa chọn lĩnh vực và nâng lên thành giám sát tối cao của Quốc hội hoặc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cũng trong sáng 2/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 3 về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
