Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm Hòa thượng Thích Thanh Từ

(VOH) - Chiều 26/5, đồng chí Trần Thanh Mẫn đến thăm Hòa thượng Thích Thanh Từ và chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Thiền viện Thường Chiếu thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chiều 26/5, đồng chí Trần Thanh Mẫn – Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm Hòa thượng Thích Thanh Từ và chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Thiền viện Thường Chiếu thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đại diện cho Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, Hòa thượng Thích Nhật Quang bày tỏ niềm hân hạnh khi được thay mặt cho Hòa thượng Thích Thanh Từ cùng toàn thể chư tăng, phật tử Thiền viện Thường Chiếu đón đoàn đến thăm và chúc mừng nhân dịp Đại Lễ Phật đảng Phật lịch 2562 – dương lịch 2018, đồng thời trân trọng những tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi đến thăm, chúc mừng Hòa Thượng Thích Thanh Từ, điều đó thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới Phật giáo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm Hòa thượng Thích Thanh Từ

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Trần Thanh Mẫn ân cần hỏi thăm sức khỏe Hòa thượng Thích Thanh Từ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Phật giáo Việt Nam luôn ủng hộ các cuộc vận động, hưởng ứng các phong trào thi đua do Mặt trận phát động, làm tốt công tác an sinh xã hội và Thiền viện Thường Chiếu cũng góp phần không nhỏ vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn, hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động trong tăng ni, phật tử thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh ở thành thị cũng như nông thôn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thấy được sự đóng góp hết sức quan trọng của Phật giáo Việt Nam nói chung, và nói riêng là Thiền viện Thường Chiếu trong đóng góp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua. Tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục phát huy các truyền thống vừa qua, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt đoàn, đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc đến Hòa thượng Thích Thanh Từ:

"Có thể nói dòng Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử được phát triển thì công lao của Đại lão Hòa Thượng rất lớn, trong đó đưa tinh hoa của Phật giáo Việt Nam vào giáo hội để phục vụ cho việc phát triển đất nước, xây dựng đất nước, bảo vệ đất nước.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản, tôi thay mặt Đảng, Nhà nước chúc Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Từ luôn luôn mạnh mẽ và trường thọ, hưởng một mùa Phật đản an vui, thấm tình đạo vị".