Chú trọng bảo vệ rừng trong tái cơ cấu kinh tế Tây Nguyên

(VOH) - Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, cũng như kế hoạch tái cơ cấu kinh tế, đầu tư công tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14, trong khi các địa phương trọng điểm phát triển kêu khó vì tỷ lệ phân bổ ngân sách, nhiều khu vực đặc biệt như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ đồng thời cũng nêu bức tranh kinh tế xã hội đáng lo ngại và phức tạp.

Cán bộ, nhân viên khu Bảo tồn Thiên nhiên Tà Đùng (Đắk Nông) phát cỏ trồng rừng phủ xanh khu vực lòng hồ thủy điện. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nam bộ đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, ở Tây Nguyên là tình hình khô hạn, còn ở Tây Bắc, khoảng cách phát triển giữa các khu vực ngày càng giãn ra.

 Đại biểu Đinh Duy Vượt, đoàn Gia Lai đã trao đổi nhanh cùng VOH những đánh giá về tình hình kinh tế xã hội, cũng như giải pháp đột phá tái cơ cấu kinh tế ở Tây Nguyên.