Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang triển khai các bước chuẩn bị cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, trong đó công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo tiến độ khởi công vào cuối năm 2027.
Theo kế hoạch, từ năm 2025, Bộ GTVT cùng các bộ, ngành và địa phương sẽ lựa chọn nhà thầu tư vấn để thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ vào quý IV/2026.
Song song với đó, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời các công trình hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường điện, sẽ được triển khai từ năm 2025. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các địa phương liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện, đảm bảo hoàn tất trước năm 2027 để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Dự kiến, Hội đồng thẩm định Nhà nước sẽ tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào cuối quý I/2027. Sau đó, Bộ GTVT sẽ tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng và hoàn tất các điều kiện cần thiết để khởi công dự án vào quý IV/2027.
Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho quá trình triển khai, Bộ GTVT đang xây dựng nghị quyết trình Chính phủ nhằm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo từng mốc thời gian cụ thể. Đồng thời, Bộ cũng sẽ ban hành các quy định chi tiết về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ các vướng mắc liên quan.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Theo thống kê sơ bộ, dự án sẽ sử dụng khoảng 10.827 ha đất và ảnh hưởng đến khoảng 120.836 người cần tái định cư.