Chương trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ và tầm soát ung thư phụ khoa năm 2010

(VOH) - Sáng qua, tại bệnh viện Từ Dũ, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố phối hợp cùng Vụ sức khoẻ bà mẹ trẻ em bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức Hội nghị triển khai “Chương trình chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và tầm soát ung thư phụ khoa năm 2010”.

Theo đó, chương trình sẽ thực hiện các đợt khám phụ khoa sàn lọc và tầm soát ung thư cho 150.000 - 200.000 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên giới không phân biệt độ tuổi tại 32 tỉnh thành phía Nam từ Đà Nẵng đến Cà Mau. Mỗi tỉnh thành sẽ khám từ 5.000 - 7.000 người .

Các bác sĩ thuộc bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Hùng Vương, bệnh viện Ung Bướu và các bệnh viện 32 tỉnh thành khám và điều trị.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong tổng số hơn 3.000.000 phụ nữ đã lập gia đình, mỗi năm sẽ có khoảng 1.320 phụ nữ mắc mới một loại ung thư nêu trên.

Ngọc Thanh