Theo Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách, tài chính tiền tệ Quốc gia, người dân cần hiểu về hoạch định tài chính ngay từ lúc còn là học sinh cấp 3 để biết cách phân bổ tài chính cá nhân hiệu quả, hợp lý hơn.
Muốn phát triển ổn định tài chính, mỗi cá nhân phải quan tâm: Kiếm tiền kiểu gì? Sinh viên bây giờ có nhiều kiểu kiếm tiền lắm, bán hàng online, thương mại điện tử, dạy thêm... Tiết kiệm kiểu gì? Tiết kiệm cũng phải thông minh. Rồi đầu tư kiểu gì, xài tiền kiểu gì? Đây là bộ đề cơ bản nhất của tài chính cá nhân, và một số phát sinh khác phức tạp hơn liên quan quản lý tài chính gia đình, thuế, bảo hiểm, đầu tư...TS Lực nói.
Ông Ngô Thành Huấn, Thạc sĩ ngành Hoạch định tài chính cá nhân đánh giá, các kiến thức tiêu chuẩn trong ngành hoạch định tài chính cá nhân giúp mọi người biết cách rà soát, sắp xếp và hoạch định các kế hoạch tài chính. Các quốc gia phát triển phổ cập kiến thức về hoạch định tài chính cá nhân rộng rãi giúp giải quyết các xung đột lợi ích giữa bên bán và bên mua trên thị trường tài chính, nâng cao hiểu biết về quản lý tài chính và hiệu quả lao động.
Thị trường chứng khoán là nơi phân bổ tài sản chứng khoán vốn là cổ phiếu và trái phiếu. Thứ hai là tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm. Thứ ba là bất động sản. Ba cái này đối với tư vấn tài chính sẽ là cân đối, phân bổ tỷ trọng mà chứng khoán thường là phân bổ vốn rất tốt, thạc sĩ Huấn phân tích.
PGS.TS Nguyễn Tiến Hoàng, Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Văn Lang nhìn nhận tầm quan trọng của lĩnh vực hoạch định tài chính cá nhân đối với nền kinh tế hiện tại và tương lai. Trên thế giới đã có nhiều cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành Hoạch định tài chính cá nhân, tuy nhiên ở Việt Nam hiện tại chưa có ngành này.
Nếu người dân được trang bị kiến thức cơ bản về tài chính cá nhân thì các sự cố trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm chắc sẽ được giảm thiểu, TS Hoàng nhận định..
Theo các chuyên gia, Việt Nam là quốc gia mà dân số trung lưu sẽ đạt 50 triệu người vào năm 2050. GDP đang tăng trưởng cao liên tục trong dài hạn ở mức 5-7%/năm, GDP bình quân đầu người đã tiệm cận mức 4.000 đô la Mỹ/năm.
Do vậy, nhu cầu về đầu tư, tích lũy và bảo vệ tài chính cá nhân và gia đình là cần thiết. Việc người dân sử dụng các dịch vụ tài chính toàn diện là điều chắc chắn sẽ diễn ra, đó là nhu cầu tất yếu từ thực tiễn phát triển.

