Nhân dịp đầu năm Giáp Thìn, VOH có trò chuyện cùng Thạc sỹ Phan Thế Anh - Giảng viên Đại học và Travel Blogger sinh năm 1988, có đông đảo người dùng mạng xã hội yêu thích.
*VOH: Xin chào Phan Thế Anh, khi được hỏi Phan Thế Anh là ai, bạn sẽ trả lời như thế nào?
Phan Thế Anh: Thế Anh là giảng viên đại học, travel blogger hay mới đây là một người viết sách thì tên gọi này có những cái khác nhau. Nhưng mà tất cả có một điểm chung thì đó chính là cái sự khao khát truyền tải những kiến thức mà bản thân mình tìm hiểu được đến mọi người.
*VOH: Như vậy thì Thế Anh nghĩ là mình sẽ có sự khác biệt gì so với các bạn khác cũng đi theo định hướng này và “Thầy giáo Anh” cùng yếu tố ngoại hình cũng là điểm cộng để thu hút xem hay không ạ?
Phan Thế Anh: Cá nhân Thế Anh thấy thì ngoại hình thực sự là một điểm cộng rất lớn, nhưng bản thân thì anh nghĩ rằng mình không có ngoại hình đẹp lắm đâu.
Điểm khác biệt của Thế Anh đó chính là điểm mà mình có đôi chút kiến thức về marketing thì Thế Anh biết được đối tượng nghe của mình là ai, mình phải làm gì để phát triển nội dung làm sao tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả mới và khán giả này là làm sao mà khai thác được khán giả được nhiều nhất có thể.
Và một Travel blogger muốn thành công thì đòi hỏi sự sáng tạo và luôn tạo sự mới mẻ đến cho người nghe, người xem
*VOH: Với kinh nghiệm của mình thì bây giờ những cái bạn trẻ muốn theo đuổi hành trình travel blogger như Thế Anh, thì phải có kỹ năng hay tố chất gì để bổ sung trong thời đại hiện nay?
Phan Thế Anh: Thế Anh nghĩ thì bất cứ một ai thì cũng sẽ có điểm mạnh riêng của mình, và thực sự thì thời gian đầu Thế Anh làm Travel Blogger thì Thế Anh cũng suy nghĩ rất nhiều góc cạnh.
Thời điểm đó Thế Anh nghĩ là mình có khả năng chụp hình kha khá nên hầu như là thời gian đầu mà Thế Anh làm những nội dung như vậy. Thế Anh thường đăng tải những tấm hình mà Thế Anh chụp và chia sẻ cảm nhận của bản thân thì mọi người đón nhận nội dung mình đầu tiên, đó chính là hình ảnh đẹp.
Đó là cái Thế Anh tạo được điểm nhấn thời điểm ban đầu và dựa vào cái thế mạnh này, Thế Anh tạo ra một cái con đường dài cho bản thân mình.
*VOH: Về sách hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân cũng là một điểm nhấn khác, Thế Anh nói gì về điều này?
Phan Thế Anh: Cuốn sách giống như là một ước mơ của Thế Anh. Từ khi mình bắt đầu làm những cái nội dung đầu tiên rồi thì cuốn sách này phát hành như là đánh dấu về một hành trình mới của mình khi trở về Việt Nam.
Trong cuốn sách này có rất nhiều kiến thức và cũng là một cẩm nang cho những người mới bắt đầu, bao gồm: mình phải chuẩn bị những gì nè, làm sao tìm được những tìm được những đối tượng khán giả tiềm năng..,. Đó là những gì mà Thế Anh học được qua quá trình học về marketing, cọ xát thực tế để có thể tích góp và truyền tải, đưa ra những thông tin thú vị đến người nghe. Thế Anh từng là người mới bắt đầu và Thế Anh hiểu được là những khó khăn của những người bắt đầu là gì.
Thế Anh nghĩ là chủ đề này có thể hơi kén người xem thiệt. Nhưng mà những người chọn xem là những người thật sự cần đến cuốn sách này và cần những cái thông tin này, do đó là Thế Anh rất khát khao và nuôi dưỡng cuốn sách này.
Ý định làm cuốn sách này có từ 8-9 năm về trước rồi nhưng mà 8-9 năm sau mới thực hiện được, nó như là một dấu ấn sau khi mình trở về Việt Nam cũng là một món quà, một điều kết nối với mọi người.
*VOH: Thế Anh nghĩ rằng việc xây dựng thương hiệu cá nhân sẽ đóng vai trò như thế nào và vì sao là quan trọng?
Phan Thế Anh: Thế Anh nghĩ thì việc xây dựng hình ảnh cá nhân thì không phải chỉ quan trọng đối với người nổi tiếng đâu mà còn quan trọng với bất kì ai, bất cứ ngành nghề nào.
Việc mà xây dựng hình ảnh cá nhân giúp cho hình ảnh của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn. Không kể đến bạn làm bác sĩ, giáo viên hay là travel blogger… bạn sẽ có được thiện cảm, sự uy tín và và thể hiện được sức ảnh hưởng của bạn trong lĩnh vực đang theo đuổi.
*VOH: Một số bí quyết để xây dựng thương hiệu cá nhân từ phía Thế Anh?
Phan Thế Anh: Thế Anh nghĩ đối với một travel Blogger hay một người đang xây dựng thương hiệu cá nhân thì nên thể hiện tính chất chân thật của mình và những cái hình ảnh, nội dung mình chia sẻ thì cần tích cực và đều đặn.
Bởi vì Thế Anh nghĩ rằng nếu trên mạng xã hội, xây dựng những nội dung mang tính chân thật và tích cực sẽ tạo ra một cộng đồng lành mạnh và có giá trị cho mọi người.
Mặc dù Thế Anh biết những nội dung tiêu cực thì dễ gây được sự chú ý hơn cũng như là mang tính lan tỏa nhanh. Nhưng mà đối với Thế Anh, muốn xây dựng hình thành cá nhân trên mạng xã hội mà lâu dài thì nên tạo một cái hình ảnh chân thành và tích cực.
*VOH: Cảm ơn Thế Anh.



