Tổ Công tác liên ngành tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô đối với Công ty Việt Tân Phát và nhà xe Thuận Thảo.
Lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ cồn và kiểm tra ma túy đối với tất cả tài xế xe ô tô khách của cả hai địa điểm kinh doanh trên.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không ghi nhận trường hợp vi phạm nào, tất cả tài xế đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Các nội dung kiểm tra đều được ghi nhận trong biên bản làm việc.
Tổ Công tác kết hợp tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp làm tốt công tác quản lý đội ngũ lái xe, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của tài xế khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế được các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.
Tổ Công tác liên ngành cũng tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên xe khách đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 13, tiến hành tổng kiểm soát 137 trường hợp, không phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Lập biên bản xử lý 18 trường hợp vi phạm với lỗi vi phạm là dừng xe, đậu xe không đúng nơi quy định.
Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TPHCM đề nghị các doanh nghiệp vận tải, người điều hành và lái xe phải chấp hành và tuân thủ quy định pháp luật.
“Chủ động rà soát lại hoạt động của doanh nghiệp về điều kiện an toàn giao thông, về khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, nghĩa vụ thuế…Phải thực hiện chặt chẽ đúng quy định. Sở GTVT tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, tình trạng “xe dù, bến cóc”” - ông Lâm nói tại buổi làm việc với các bến xe, hợp tác xã (HTX) và các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn TPHCM ngày 3/11.




