Còn hàng trăm điểm còn ách tắc giao thông do ảnh hưởng bão số 3

Tính đến sáng 28/7, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết vẫn còn hơn 190 vị trí trên các tuyến đường bộ bị ách tắc giao thông do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão.

Tình trạng sạt lở đất, lũ quét và hư hỏng hạ tầng giao thông nghiêm trọng xảy ra tại nhiều địa phương, đặc biệt tại Sơn La và Nghệ An.

Tại tỉnh Sơn La, đoạn từ Km95 đến Km113 trên Quốc lộ 4G, qua các xã Huổi Một và Sốp Cộp, bị sạt trượt cả ta luy dương lẫn ta luy âm, khiến giao thông bị tê liệt từ 12h ngày 27/7 đến nay. Các đơn vị thi công đã nỗ lực khắc phục, tạm thời thông tuyến một phần đoạn Km99+300 đến Km100+500, nhưng từ Km100+500 đến Km106 vẫn đang tiếp tục ách tắc. Dự kiến, toàn tuyến sẽ được khôi phục lưu thông vào ngày 30/7.

Riêng tại tỉnh Nghệ An, tình hình sạt lở đặc biệt nghiêm trọng. Ghi nhận có tổng cộng 184 điểm sạt trượt, trong đó 129 điểm nằm trên hai tuyến huyết mạch là Quốc lộ 7 và Quốc lộ 16. Ngoài ra, 55 điểm sạt lở khác nằm trên các tuyến đường tỉnh 543, 543D và 543C. Thống kê sơ bộ cho thấy có ít nhất 6 cầu treo tại các xã Mường Quàng, Tương Dương và Lượng Minh bị sập hoặc bị nước cuốn trôi, khiến giao thông trong khu vực hoàn toàn tê liệt.

Bao so 3
Ảnh: TTXVN

Trên toàn tuyến Quốc lộ 7 – từ xã Con Cuông đến xã Mường Xén – hiện có 26 điểm sạt lở ta luy âm. Lực lượng chức năng địa phương đang huy động nhân lực và thiết bị cơ giới để cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và triển khai thông tuyến khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục rà soát, cập nhật và tổng hợp thiệt hại tại các tuyến quốc lộ, cao tốc và đường địa phương, trong bối cảnh khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn còn mưa rải rác và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành công điện yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh chịu ảnh hưởng, đặc biệt là Sơn La, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Theo công điện, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân và khôi phục hoạt động sản xuất – sinh hoạt. Đồng thời, phải đôn đốc triển khai công tác phòng chống thiên tai trong lĩnh vực quản lý, đặc biệt là việc khôi phục các công trình hạ tầng bị hư hỏng như giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, y tế và giáo dục.

Hiện các địa phương bị ảnh hưởng đang tiếp tục huy động nguồn lực, phương tiện và nhân lực nhằm thông tuyến nhanh nhất có thể, giảm thiểu thiệt hại do ách tắc giao thông kéo dài và bảo đảm giao thông thông suốt cho công tác cứu trợ, cứu nạn và khôi phục sau bão.

 
Bình luận