Công an nổ 4 phát súng bắt cướp ngay trung tâm TPHCM

Phát hiện hai tên cướp đi xe máy giật điện thoại của du khách, các trinh sát hình sự truy đuổi. Hai tên cướp chống trả quyết liệt buộc các trinh sát công an nổ súng và bắt gọn cả hai.

Hải và Tiến bị bắt giữ tại cơ quan công an

Khoảng 13 giờ 45 ngày 22.7, tổ tuần tra phòng chống cướp giật thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.1 (TP.HCM) trên đường tuần tra thì phát hiện hai thanh niên đi trên xe máy BKS 52T6 – 8181 có nhiều biểu hiện khả nghi nên bí mật bám theo.

Khi đến công viên 23.9 (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) hai thanh niên này áp sát giật điện thoại iPhone 6 Plus của nam du khách người Hàn Quốc đang đi bộ trên vỉa hè, rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác truy đuổi.

Hai tên cướp chạy lạng lách, đánh võng, dùng nón bảo hiểm chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát. Trước tình huống trên, các trinh sát buộc phải nổ 3 phát súng chỉ thiên nhưng hai tên cướp vẫn liều lĩnh rồ ga bỏ chạy.

Truy đuổi đến đường Võ Văn Kiệt (P.Cô Giang, Q.1) tổ công tác nổ thêm một phát súng trúng vào xe máy khiến hai tên cướp ngã ra đường. Các trinh sát được sự hỗ trợ người đi đường đã ập lên bắt gọn hai tên cướp này.

Xe máy là phương tiện gây án của hai tên cướp

Tại trụ sở Công an P.Phạm Ngũ Lão hai tên cướp được xác định là Thạch Tuấn Hải (26 tuổi, ngụ P.Cầu Ông Lãnh, Q.1) và Trần Huỳnh Tiến (15 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, H.Nhà Bè).

Cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.