Công an TPHCM khởi động chiến dịch “Không một mình”

Sáng 20/10, tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Công an TPHCM đã khởi động chiến dịch “Không một mình” nhằm trang bị kỹ năng cho học sinh, sinh viên về an toàn trên mạng xã hội.

Theo Công an TPHCM, chiến dịch “Không một mình” được khởi động với quy mô toàn quốc nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và “bắt cóc online” trên mạng. Chiến dịch do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

Đồng thời, chiến dịch có sự phối hợp của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các nền tảng TikTok, Meta, Google và nhiều tổ chức bảo vệ quyền trẻ em.

Khong mot minh
Ảnh: NLD 

Hưởng ứng chiến dịch, Công an TPHCM phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, thanh thiếu niên, giáo viên và phụ huynh về các nguy cơ, thủ đoạn dụ dỗ, thao túng và lừa đảo trên mạng. Mục tiêu của chương trình là giúp người trẻ có thể nhận diện, phòng tránh và xử lý các tình huống nguy hiểm, đồng thời lan tỏa thông điệp “cùng nhau an toàn trực tuyến” để các em biết rằng mình “không một mình” trước các mối đe dọa trên không gian mạng.

Lễ phát động tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong được kết nối trực tuyến đến hơn 900 điểm cầu là các trường THCS, THPT, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn TPHCM. Sự kiện thu hút đông đảo học sinh tham gia với các hoạt động triển lãm hình ảnh, trình chiếu video tuyên truyền, giao lưu cùng các diễn giả, chuyên gia an ninh mạng và những gương mặt nổi tiếng tích cực trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TPHCM, nhấn mạnh: “Cả xã hội luôn mong muốn các em có một tuổi trẻ bình yên để học tập, khám phá và khẳng định mình. Nhưng sự an toàn ấy không tự nhiên mà có; chính các em cũng cần chủ động nắm lấy. Hãy cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng. Hãy bình tĩnh, đừng vội tin những tin nhắn hay cuộc gọi mang tính đe dọa hoặc yêu cầu cung cấp thông tin. Khi thấy dấu hiệu bất thường, hãy mạnh dạn chia sẻ với thầy cô, gia đình hoặc báo cho cơ quan chức năng. Và đặc biệt, hãy nhớ rằng: các em không bao giờ một mình.”

Bình luận