Công an xác định bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ do sai phạm khi còn đương chức

VOH - Cơ quan công an thông tin với báo chí việc bắt ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, do những sai phạm khi còn giữ chức bí thư Tỉnh ủy.

Chiều 27/12, tại họp báo Bộ Công an, một số cơ quan báo chí đặt câu hỏi liên quan vụ ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị bắt vì những sai phạm trong vụ án Xuyên Việt Oil.

Phóng viên đặt câu hỏi sai phạm của ông Lê Đức Thọ xảy ra thời điểm ông làm bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, hay thời điểm ông làm chủ tịch một ngân hàng lớn.

Đại tá Phan Thành Bá, phó cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an, cho biết sai phạm của ông Lê Đức Thọ xảy ra ở thời điểm ông làm bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Công an xác định bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ do sai phạm khi còn đương chức 1
Cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ - Ảnh: Bộ CA

Ông Thọ bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Liên quan vụ án, ngoài cựu bí thư tỉnh ủy còn có 7 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ông Lê Đức Thọ bị bắt trong quá trình Cơ quan an ninh điều tra thụ lý, điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và giám đốc Sở Tài chính TPHCM Lê Duy Minh, (nguyên cục trưởng Cục Thuế TPHCM) cũng bị bắt về tội nhận hối lộ trong cùng vụ án.

Các bị can khác của vụ án đã bị bắt hồi đầu tháng 9 có bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc Xuyên Việt Oil; bà Nguyễn Thị Như Phương, phó giám đốc Xuyên Việt Oil, để điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bình luận