Công điện khẩn về bảo vệ đê điều trước lũ lịch sử trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ

Đến 8h ngày 10/10, mực nước trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ vẫn rất cao, Bộ NN-MT ra công điện khẩn yêu cầu các địa phương liên quan tập trung bảo vệ hệ thống đê.

Ngày 10/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát đi công điện khẩn yêu cầu Hà Nội, Thái Nguyên và Bắc Ninh tập trung đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trước tình hình lũ đặc biệt lớn trên các sông Cầu, Thương và Cà Lồ.

Theo Bộ NN-MT, do ảnh hưởng mưa lớn sau bão số 11, mực nước các sông đã vượt mức lịch sử. Trên sông Cầu, tại Gia Bảy lúc 3h ngày 8/10 đạt 29,9 m, cao hơn mức lịch sử năm 2024 là 1,09 m; tại Phúc Lộc Phương lúc 21h ngày 9/10 đạt 9,98 m, vượt 0,58 m.

Mực nước Sông Thương tại Hữu Lũng lúc 14h ngày 8/10 đạt 24,31 m, vượt mức lịch sử năm 1986 là 1,77 m; tại Phủ Lạng Thương lúc 3h ngày 9/10 đạt 7,6 m, vượt 0,08 m.

Sông Cà Lồ tại Mạnh Tân lúc 4h ngày 10/10 ghi nhận 9,75 m, cao hơn mức lịch sử năm 2024 là 0,41 m.

lu-lut-10-10-17600794090161077747554
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 675 và người dân đắp đê chống tràn tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Báo Bắc Ninh

Toàn khu vực đã xuất hiện 43 sự cố uy hiếp an toàn đê, nhiều tuyến phải tổ chức chống tràn quy mô lớn như đê Chã, Hà Châu, TP Thái Nguyên, tả - hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương – Dương Đức, hữu Cà Lồ… với tổng chiều dài khoảng 20 km.

Đến 8h ngày 10/10, mực nước vẫn ở mức rất cao: sông Cầu tại Phúc Lộc Phương 9,91 m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương 7,5 m; sông Cà Lồ tại Mạnh Tân 9,73 m, rút rất chậm.

Bộ trưởng Bộ NN-MT yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan; huy động lực lượng kiểm tra, tuần tra canh gác, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Lực lượng, vật tư, phương tiện phải sẵn sàng hộ đê; vận hành bơm tiêu cưỡng bức phải theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn chống lũ.

Công điện nhấn mạnh đây là thời điểm đặc biệt quan trọng, các địa phương phải chủ động mọi phương án bảo vệ đê điều, tính mạng và tài sản nhân dân.

Bình luận