Chờ...

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài hỗ trợ đồng bào sau bão Yagi

HÀ NỘI - Chiều 20/9, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao và doanh nghiệp nước ngoài, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3 và lũ lụt.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ ông Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam trao 4 tỷ đồng của Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam.

Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trao Công hàm thông báo về việc Chính phủ Vương quốc Thái Lan ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão số 3 gây ra số tiền 2 triệu baht; Tập đoàn Adani của Ấn Độ ủng hộ 1 triệu USD; Bộ Ngoại giao ủng hộ 2 tỷ đồng.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở Angola, Belarus, Lào, Thái Lan, Nhật Bản, Nga, Australia, Campuchia, Trung Quốc, Mông Cổ, Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc), Séc, Ukraine, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã chuyển 19,3 tỷ đồng tiền ủng hộ tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

kieu-bao-1726843363545
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đại diện kiều bào trao số tiền hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trong số đó, riêng cộng đồng người Việt tại Thái Lan ủng hộ gần 4,7 tỷ đồng, cộng đồng người Việt tại Séc ủng hộ 3,3 tỷ đồng và cộng đồng người Việt tại Mỹ ủng hộ 105.000 USD (tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng).

Phát biểu tại Lễ tiếp nhận, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm xúc động khi thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận những khoản kinh phí ủng hộ ý nghĩa của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cam kết sử dụng những khoản kinh phí này hỗ trợ trực tiếp cho vùng bị thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra; sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch, chịu sự giám sát của nhân dân và xã hội.

Theo thống kê chưa đầy đủ, sau 10 ngày ra lời kêu gọi, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận số tiền ủng hộ trên 1.628 tỷ đồng, từ số tiền tiếp nhận được, đã phân bổ 1.035 tỷ đồng tới 26 địa phương thụ hưởng.