Công tác phát triển Đảng trong thanh niên công nhân

(VOH) - Hiện nay toàn TP có 12 khu chế xuất, khu công nghiệp và 1 khu công nghệ cao đang hoạt động với hơn 994 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 245.000 lao động. Công tác phát triển Đảng trong thanh niên công nhân lao động ở khu vực ngoài quốc doanh hiện đang gặp nhiều khó khăn.

Công tác phát triển Đảng trong thanh niên công nhân

 

(VOH) - Hiện nay toàn TP có 12 khu chế xuất, khu công nghiệp và 1 khu công nghệ cao đang hoạt động với hơn 994 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 245.000 lao động. Công tác phát triển Đảng trong thanh niên công nhân lao động ở khu vực ngoài quốc doanh hiện đang gặp nhiều khó khăn.

 

 

Công nhân KCX Linh Trung. Ảnh: Viipip

Tuy nhiên trong thời gian qua, với sự nỗ lực của các chi, Đảng bộ công tác xây dựng lực lượng chính trị đã có sự chuyển biến. Từ năm 2003 đến nay, Đảng ủy các khu chế xuất và khu công nghiệp TP đã thành lập thêm 10 chi bộ và tiếp nhận 5 chi bộ Đảng từ nơi khác chuyển về, nâng số cơ sở Đảng của doanh nghiệp ngoài quốc doanh lên 15 chi bộ và đã kết nạp được 152 đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng gấp 2 lần so với 5 năm trước. Để hiểu rõ hơn kết quả đạt được về công tác bồi dưỡng và phát triển trong lực lượng thanh niên công nhân khu vực ngoài quốc doanh, ông Lâm Văn Tiếp - Bí thư Đảng ủy các khu chế xuất và khu công nghiệp TP cho biết về nội dung này:

Minh Hiệp