CSGT túc trực 18 tiếng/ngày để 'dẹp' nạn kẹt xe cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

(VOH) - Thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh, Đội phó Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất cho biết, hiện nay trên địa bàn các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Tân Phú có 16 điểm lưu lượng người tham gia giao thông cao, nên 26 chiến sĩ cảnh sát giao thông được bố trí làm nhiệm vụ liên tục từ 6g đến 22g.

Giao lộ Hoàng Văn Thụ-Nam Kỳ Khởi Nghĩa có lưu lượng xe đông (Ảnh: Lan Hương)

Đặc trưng của các tuyến đường lớn trên địa bàn các quận Tân Bình, Phú Nhuận là có nhiều giao cắt gần sát nhau nên nếu có ùn tắc xảy ra rất dễ lan rộng. Thêm vào đó, từ khi đưa vào sử dụng tuyến đường Phạm Văn Đồng, lượng phương tiện lưu thông qua khu vực này tăng đột biến.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh, Đội phó Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất nói:

Trong tháng 10/2015, địa bàn đội phụ trách cũng xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông làm tử vong 3 người và 3 người khác bị thương. Đội cũng lập biên bản xử lý hành chính 908 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.