Trong ngày 10/12, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an cho biết đơn vị đã triển khai kế hoạch ra quân kiểm tra và xử lý xe khách vi phạm trên các tuyến cao tốc phía Nam.
Từ 12 giờ đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng Đội 6 tiến hành kiểm tra hoạt động vận tải hành khách trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm – Nha Trang – Vân Phong. Trong bốn giờ, lực lượng chức năng đã kiểm tra 150 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và phát hiện 14 trường hợp vi phạm.
Theo báo cáo, các vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện kinh doanh vận tải và các yếu tố bảo đảm an toàn cho hành khách. Một trường hợp xe khách không chạy đúng hành trình quy định bị xử phạt 700.000 đồng; tài xế bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe; chủ xe bị phạt 11 triệu đồng và bị tước phù hiệu trong hai tháng.
Lực lượng kiểm tra cũng phát hiện hai xe khách có kích thước khoang hành lý không đúng thiết kế. Mỗi tài xế bị phạt 1,5 triệu đồng; chủ xe bị xử phạt 22 triệu đồng/xe và bị tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong hai tháng.
Bên cạnh đó, ba xe khách vận chuyển hành khách theo hình thức hợp đồng nhưng không có hợp đồng vận tải hợp lệ. Mỗi tài xế bị phạt 1,5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe; chủ xe bị phạt 11 triệu đồng/xe và bị tước phù hiệu trong hai tháng.
Ngoài các lỗi nghiêm trọng liên quan đến điều kiện kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng còn xử lý một xe khách chở hàng hóa trong khoang hành khách với mức phạt 700.000 đồng; một tài xế không thắt dây an toàn khi xe đang lưu thông bị phạt 900.000 đồng.
Tổng số tiền xử phạt trong bốn giờ kiểm tra là 97,8 triệu đồng. Qua đó, lực lượng CSGT đã tước bốn phù hiệu và hai giấy chứng nhận kiểm định theo quy định.
Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, nhất là đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trên các tuyến cao tốc trọng điểm. Việc xử lý nghiêm các vi phạm không chỉ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân khi sử dụng dịch vụ vận tải hành khách.
Cục CSGT nhấn mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát liên tục là giải pháp cần thiết nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông từ sớm, từ xa, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.


