Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vừa thừa ủy quyền của Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ghi nhận những đóng góp to lớn của đơn vị nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam (3/10/1945 – 3/10/2025).
Ngày 3/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 41 đưa Sở Thiên văn và Đài Thiên văn Phủ Liễn về trực thuộc Bộ Giao thông Công chính, đánh dấu cột mốc lịch sử đặt nền móng cho ngành Khí tượng thủy văn. Trải qua nhiều giai đoạn kiện toàn, hiện nay Cục Khí tượng thủy văn quản lý 13 đơn vị thành viên với hơn 2.600 cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước.
Trong giai đoạn 2021-2025, ngành đạt nhiều thành tựu quan trọng: hệ thống hơn 2.800 trạm khí tượng thủy văn quốc gia, tăng 44% so với trước; tỉ lệ tự động hóa cao (khí tượng 65%, mưa và dông sét 100%, thủy văn 69%, hải văn 74%); hệ thống radar thời tiết phủ khắp cả nước. Đặc biệt, các công nghệ hiện đại như siêu máy tính CrayXC40, mô hình dự báo số phân giải cao, trí tuệ nhân tạo trong nhận dạng bão, dự báo mưa cực ngắn đã được ứng dụng rộng rãi.
Trong 5 năm qua, Cục đã dự báo, cảnh báo kịp thời hàng chục cơn bão, áp thấp nhiệt đới, cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, rét đậm. Nhiều cơn bão mạnh, phức tạp như siêu bão Noru (2022) hay bão Yagi (2024) được cảnh báo sớm, giúp chính quyền và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại đáng kể. Ứng dụng công nghệ giúp thời gian dự báo bão, áp thấp nhiệt đới hiện đã được nâng từ 24 giờ lên 36 giờ, nhiều trường hợp lên tới 60-72 giờ.
Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý, ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ, dự báo viên, quan trắc viên trong việc nâng cao chất lượng dự báo, khẳng định vai trò tuyến đầu của ngành khí tượng thủy văn trong công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

