Cưỡng chế resort xây trái phép trên đồi cát Mũi Né

Thời gian cưỡng chế dự kiến kéo dài từ ngày 10 đến 12/11/2025.

Sáng 10/11, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng triển khai quyết định cưỡng chế, buộc hai cá nhân là bà Nguyễn Thị Thu Thảo và bà Nguyễn Thị Thùy Trang khắc phục hậu quả đối với hành vi lấn chiếm hơn 6,6ha đất công và xây dựng trái phép tại danh thắng Đồi cát bay Mũi Né.

Đây là vụ vi phạm đất đai nghiêm trọng kéo dài nhiều năm tại khu danh thắng du lịch nổi tiếng quốc gia. Theo hồ sơ, từ cuối năm 2019, đã xảy ra tình trạng mua bán đất bằng giấy tay trên đất do Nhà nước quản lý. Sau khi mua bán trái phép, một số cá nhân đưa phương tiện cơ giới vào san lấp mặt bằng và xây dựng công trình quy mô lớn.

MUi ne
 Các lực lượng chức năng đang tiến hành cưỡng chế - Ảnh: PLO 

Tổng diện tích đất công bị lấn chiếm có thời điểm lên tới gần 7,5ha, trong đó bà Thảo và bà Trang chiếm giữ hơn 6,6ha. Trên khu đất này, các đối tượng đã xây dựng ít nhất 7 căn nhà kiên cố, 2 hồ bơi lớn, trồng cây xanh bao quanh, lắp đặt hệ thống điện mặt trời và nước sạch, hình thành một khu resort khép kín ngay cạnh đồi cát bay.

Việc lấn chiếm, xây dựng trái phép diễn ra trong thời gian dài mà không bị xử lý kịp thời, gây hậu quả nghiêm trọng đối với cảnh quan, môi trường và trật tự quản lý đất đai. Đến tháng 12/2022, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) đã có công văn khẩn đề nghị kiểm tra, xác minh vụ việc.

Liên quan trách nhiệm, tháng 6/2025, HĐND phường Mũi Né đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND phường đối với ông Bùi Ngọc Lâm. Trước đó, ông Lâm đã bị tạm đình chỉ công tác và kỷ luật khiển trách vì buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng, để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công và xây dựng trái phép kéo dài.

Đến tháng 10/2025, UBND phường Mũi Né cũng đã cưỡng chế một trường hợp khác lấn chiếm hơn 7.000m² đất công tại khu vực đồi cát bay.

Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành tháo dỡ toàn bộ công trình, nhổ bỏ cây trồng, di dời vật liệu và khôi phục hiện trạng ban đầu của hơn 6,6ha đất bị lấn chiếm. UBND phường Mũi Né khẳng định việc cưỡng chế được thực hiện đúng quy định pháp luật, có giám sát của các cơ quan chuyên môn, đảm bảo an toàn và minh bạch.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, đợt cưỡng chế lần này thể hiện quyết tâm chấm dứt tình trạng “xẻ thịt” danh thắng đồi cát bay Mũi Né để trục lợi. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ khu vực, xử lý dứt điểm những trường hợp còn vi phạm, đồng thời tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ cảnh quan du lịch của khu danh thắng quốc gia này.

Bình luận