Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được giảm 7 năm tù

VOH - Sáng 12/5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án Xuyên Việt Oil.

Trong đó bị cáo Lê Đức Thọ – cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre – được giảm 7 năm tù, còn phải chấp hành tổng cộng 21 năm tù về hai tội danh: nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Cụ thể, ông Thọ bị tuyên 14 năm tù về tội nhận hối lộ và 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt là 21 năm tù, thay vì 28 năm như bản án sơ thẩm.

Trong vụ án này, bà Mai Thị Hồng Hạnh – Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil – được xác định là nhân vật trung tâm với hàng loạt hành vi sai phạm nghiêm trọng. Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, bà Hạnh đã chiếm dụng 219 tỷ đồng từ quỹ bình ổn giá (BOG), sử dụng vào mục đích cá nhân thay vì trích lập theo quy định.

Không dừng lại ở đó, bà Hạnh còn vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thu hộ thuế bảo vệ môi trường, khi cố ý không nộp vào ngân sách nhà nước 1.244 tỷ đồng, gây thiệt hại lớn và mất khả năng hoàn trả.

Xuyen viet oil 2025
Các bị cáo trong vụ Xuyên Việt Oil tại tòa phúc thẩm - Ảnh: TTO

Để hợp thức hóa các hoạt động sai phạm và mở rộng ảnh hưởng, bà Hạnh đã đưa hối lộ cho nhiều cán bộ thuộc các bộ, ngành trung ương, gồm: ông Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương), ông Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), ông Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính), ông Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM), và ông Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối lọc dầu Nghi Sơn).

Đáng chú ý, bà Hạnh còn nhiều lần tặng quà và tài sản cho ông Lê Đức Thọ nhằm tạo quan hệ để được phê duyệt hạn mức tín dụng 5.000 tỷ đồng cho Xuyên Việt Oil. Sau khi ông Thọ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông tiếp tục tác động để doanh nghiệp này vay vốn với tỷ lệ tín chấp cao lên tới 40%.

Tại phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bà Mai Thị Hồng Hạnh 28 năm tù (giảm 2 năm so với bản án sơ thẩm), trong đó 11 năm về tội đưa hối lộ và 17 năm về tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Một số bị cáo khác cũng được giảm án gồm:

  • Bà Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil): 5 năm tù (giảm 1 năm).

  • Ông Trần Duy Đông và ông Hoàng Anh Tuấn: 5 năm tù (giảm 2 năm).

  • Ông Lê Duy Minh: 4 năm 6 tháng tù (giảm 1 năm 6 tháng).

Riêng ông Nguyễn Lộc An không được chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên mức án 4 năm tù.

Vụ án Xuyên Việt Oil là một trong những đại án về xăng dầu, thuế và lợi dụng chính sách nhà nước nghiêm trọng trong thời gian gần đây, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách và ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của người dân vào hoạt động quản lý thị trường.

Bình luận