Cứu kịp tàu chở hơn 4500 ô tô bị cháy giữa biển

(VOH) - Con tàu đang chở hơn 4500 ô tô bị hỏa hoạn đã được ứng cứu, khống chế kịp thời.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết đám cháy trên tàu Ah Shin ở vùng biển Vũng Tàu cơ bản đã được khống chế. Tàu bị nghiêng 5 độ bên mạn phải. Tất cả các thuyền viên đều an toàn và vẫn ở lại trên tàu.

Trước đó, khoảng 19h25 ngày 4/2, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu nhận tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III về vụ việc tàu Ah Shin trên hành trình từ Hàn Quốc đến Singapore thì bị cháy.

Tàu Ah Shin chuyển hướng về phía cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu để nhờ xử lý đám cháy.

Cứu kịp tàu chở hơn 4500 ô tô bị cháy giữa biển 1
Đám cháy trên tàu Ah Shin ở vùng biển Vũng Tàu cơ bản đã được khống chế.

Đám cháy được xác định xảy ra ở tầng số 8; số 9; số 10. Tại tầng số 11 và số 12 có nhiều khói. Tàu đã sử dụng hết 50 tấn CO2 của tàu để chữa cháy nhưng đám cháy vẫn chưa thể kiểm soát. 

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan chức năng lên phương án, bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ chữa cháy tàu Ah Shin; Liên lạc được với Thuyền trưởng tàu AH SHIN để nắm tình hình, bàn biện pháp chữa cháy. 

Đến tối 5/2, cơ bản vụ cháy trên tàu này đã được khống chế.

Theo trang thông tin hàng hải MarineTraffic, con tàu này khởi hành từ cảng Incheon, Hàn Quốc vào hôm 28/1.

Tàu Ah Shin quốc tịch Panama, đang chở 4.530 ôtô; trên tàu có 21 thuyền viên, toàn bộ thuyền viên mang quốc tịch Nga; lượng nhiên liệu trên tàu gồm 1.356 tấn dầu FO và 82 tấn dầu DO.