Cứu sống bệnh nhân bị vỡ khí quản

(VOH) - Sáng 1/12, TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Phó khoa phẫu thuật mạch máu lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau 4 lần phẫu thuật khâu, vá khí quản, thực quản, sức khỏe bệnh nhân Trương Vĩnh Lân 23 tuổi, ngụ quận 3 đã tương đối ổn định.
Tiến sĩ - bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh thăm hỏi bệnh nhân. Ảnh: Phương Vy- TTXVN

Được biết, bệnh nhân Trương Vĩnh Lân được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới trong tình trạng khí quản bị vỡ nát khoảng 90%, thực quản cũng bị dập vỡ nhiều phần do tai nạn giao thông.  Thông thường, vỡ khí quản là một chấn thương nặng, hiếm gặp, tỷ lệ tử vong rất cao. Bởi khí quản là cơ quan thở, lại là cơ quan mà y học chưa có bộ phận thay thế và bệnh nhân này còn phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng do thực quản bị vỡ.