Đăng nhập

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương hầu tòa

VOH - Viện Kiểm sát xác định hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái công vụ của bị cáo Hoàng Quốc Vượng dẫn đến hậu quả thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hơn 1.043 tỷ đồng.

Sáng 21/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và 11 đồng phạm liên quan đến sai phạm trong việc xây dựng và ban hành cơ chế giá điện ưu đãi cho dự án điện mặt trời, gây thiệt hại hơn 1.043 tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trong số 12 bị cáo, 8 người từng giữ chức vụ tại Bộ Công Thương và các đơn vị trực thuộc, bao gồm ông Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng), Phương Hoàng Kim (cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo), cùng các cựu cán bộ thuộc Cục Điều tiết điện lực và Công ty Mua bán điện EVN. Bốn bị cáo còn lại từng là lãnh đạo, công chức thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 9 bị cáo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, gồm ông Vượng, ông Kim và 7 người khác. Ba bị cáo thuộc Cục Thuế Bình Phước bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2020, ông Hoàng Quốc Vượng khi còn giữ chức Thứ trưởng, được phân công phụ trách Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, đã lợi dụng vị trí và chỉ đạo cấp dưới xây dựng Dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi. 

Mục đích nhằm tạo điều kiện cho Nhà máy điện mặt trời Trung Nam-Thuận Nam được bổ sung quy hoạch và hưởng giá điện 9,35 UScents/kWh – vượt khung quy định tại Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ.

Hoang Quoc VuongXem toàn màn hình
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại phiên tòa - Ảnh: TTXVN

Bị cáo Vượng bị cáo buộc đã nhận 1,5 tỷ đồng từ ông Nguyễn Tâm Thịnh – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam, để thực hiện hành vi sai phạm trên. Viện Kiểm sát xác định hành vi này gây thiệt hại cho EVN hơn 1.043 tỷ đồng.

Bị cáo Phương Hoàng Kim bị xác định là người trực tiếp tham mưu và đề xuất các nội dung trái quy định trong Dự thảo Quyết định số 13, nhưng không báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương, cố ý làm trái chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng.

Hai bị cáo Trịnh Văn Đoàn và Trần Quốc Hùng (thuộc Cục Điều tiết điện lực) bị cáo buộc cố tình tạo điều kiện cho dự án Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 tại tỉnh Bình Phước đủ điều kiện công nhận ngày vận hành thương mại sớm. Việc cấp Giấy phép hoạt động điện lực trái quy định cho dự án này khiến EVN thiệt hại hơn 209 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 9 ngày, từ 21 đến 29/4/2025.

 
Bình luận