Cứu trẻ em bệnh tim bẩm sinh, đạt ca mổ thứ 5000

(VOH) - Cứu trẻ em bệnh tim bẩm sinh đạt ca mổ thứ 5000. Đây là số ca mổ được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM báo cáo tổng kết về việc vận động và tổ chức thực hiện chương trình “Cứu trẻ em bệnh tim bẩm sinh” diễn ra vào sáng 28/7 tại TPHCM.
Nhằm mang lại nụ cười, tiếng nói cho trẻ em câm điếc và cấp xe lăn cho người tàn tật, trong 10 năm (1996 - 2006), Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM đã hỗ trợ 202 ca tim được phẫu thuật với bình quân 20 ca mỗi năm. Trong hai năm 2007 và 2008 phối hợp với lãnh đạo 32 tỉnh thành phía Nam trao đổi kế hoạch huy động nguồn bác sĩ có năng lực và trình độ chuyên môn kỹ thuật ở các bệnh thực hiện cứu chữa 1000 trẻ em mắc bệnh tim. Tổng số tiền dành cho các ca mổ tim bẩm sinh trong ba năm 2007, 2008, 2009 là 50,5 tỷ đồng đã cứu sống 1.780 em và liên tiếp những năm số lượng ca phẫu thuật tăng lên với việc huy động nhiều nhà tài trợ đóng góp ủng hộ.