Buổi lễ diễn ra trong không khí xúc động, khắc ghi những hy sinh không thể đong đếm của những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Tham dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, và hơn 600 đại diện cựu tù chính trị cùng thân nhân của họ từ khắp nơi trên cả nước.
Trong buổi lễ tri ân, bà Nguyễn Thị Sanh, cựu tù chính trị đến từ Quảng Nam, không giấu nổi cảm xúc khi gặp lại những người đồng đội tại Côn Đảo. Bà chia sẻ: “Được gặp mặt anh chị em cựu tù chính trị của cả nước, tôi rất xúc động, không thể cầm được nước mắt”. Buổi lễ càng trở nên xúc động khi các chương trình ca nhạc hát về Côn Đảo, hát về nữ anh hùng Võ Thị Sáu vang lên.
Phát biểu tại lễ tri ân, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đày. Thủ tướng khẳng định: "Cựu tù chính trị là hình tượng về sự hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc. Các tấm gương của các anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ cách mạng đã làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc, mãi mãi lưu danh trong lịch sử".
Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng những thành tựu hôm nay có phần quan trọng nhờ sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, của hàng triệu đồng chí, đồng bào, những người đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. "Máu thịt thấm vào đất mẹ, hòa vào sông quê hương, vào biển Tổ quốc... để có được cuộc sống tươi đẹp hôm nay", Thủ tướng nói.
Ngoài ra, Thủ tướng cũng ghi nhận tinh thần kiên cường của các cựu tù chính trị trong cuộc sống hôm nay. Ông khẳng định: “Tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự cường thấm sâu vào mỗi người dân Việt Nam và chủ nghĩa yêu nước trở thành giá trị cốt lõi của dân tộc”.
Với những chiến sĩ cách mạng, sự tri ân không chỉ là lời nói, mà còn phải thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng sự phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Thủ tướng cho rằng "tri ân phải bằng cân đong, đo đếm được" và khẳng định, mục tiêu là "để nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no".
Thủ tướng kết luận rằng các hành động thiết thực của Đảng, Nhà nước trong việc triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế, tổ chức bộ máy, và hội nhập quốc tế sẽ là cách tốt nhất để tri ân những hy sinh của cựu tù chính trị, những người đã dành cả cuộc đời mình cho lý tưởng độc lập, tự do.


