Đã đưa được thi thể bé Hạo Nam ra khỏi ống trụ bê tông

(VOH) - Sau gần 21 ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể bé Hạo Nam ra khỏi ống trụ bê tông.

Rạng sáng 20/1 (tức 29 tháng Chạp), các lực lượng đã đưa được thi thể bé Hạo Nam ra khỏi trụ bê tông chôn sâu dưới đất, tiến hành các bước đưa về thăm nhà và an táng theo phong tục. 

Công trình thi công cầu kênh Rọc Sen nằm tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Thi thể bé được lực lượng cứu hộ đưa lên nguyên vẹn. Sau khi hoàn thành thủ tục khâm liệm, bé đã được đưa về an táng theo nguyện vọng của gia đình. 

Đã đưa được thi thể bé Hạo Nam ra khỏi ống trụ bê tông 1
Gần 21 ngày qua lực lượng cứu nạn cứu hộ đã làm việc khẩn trương, nhiều phương án phải điều chỉnh do cấu trúc địa chất phức tạp.

Về nguyên nhân tử vong, ông Bửu nói, theo kết quả điều tra và pháp y tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận định sơ bộ ban đầu, bé bị đa chấn thương do va chạm với thành vách cứng, rơi vào môi trường nước dẫn đến tử vong.

Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu thông tin công tác cứu hộ thi thể bé Thái Lý Hạo Nam đã hoàn tất. Dù có nhiều lần thay đổi và điều chỉnh, đây được đánh giá là phương án tốt nhất để đưa thi thể cháu bé lên. Lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn cho đến công đoạn cuối cùng vì phải thi công ở độ sâu 24 m, xung quanh cọc bê tông có nước nên phải bơm nước liên tục,

Vậy là sau gần 21 ngày, lực lượng cứu hộ địa phương phối hợp với các lực lượng chuyên môn của Công an, Quân đội, Bộ Giao thông vận tải và chuyên gia đã tích cực thực hiện phương án cứu hộ cháu Thái Lý Hạo Nam lọt vào trụ bê tông lúc trưa 31/12-2022.