Đà Lạt ngập nặng trong ngày đầu nghỉ Lễ 2/9

(VOH) - Các khu vực bị ngập sâu trong trận mưa lúc khoảng 15 giờ chiều 1/9 đều có đặc điểm chung là nằm dọc suối Cam Ly | Ùn xe kéo dài ngày đầu nghỉ lễ 2/9...

Khoảng 15 giờ ngày 1/9, cơn mưa nặng hạt kèm gió mạnh đổ xuống TP Đà Lạt và một phần huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Do lượng mưa lớn, đã làm nước từ các đỉnh đồi đổ về khiến nhiều con đường trong các khu dân cư ở vùng trũng thấp bị ngập cục bộ. 

Ngày đầu nghỉ Lễ Quốc khánh, Đà Lạt ngập nặng do mưa to 1
Nhiều con đường bị ngập sâu, xe cộ không thể lưu thông - Ảnh: MXH

Trong đó, tình trạng ngập nặng xảy ra trên các tuyến đường Phan Đình Phùng, Cách Mạng Tháng Tám, Trạng Trình, Trương Văn Hoàn, Ngô Văn Sở, Tô Ngọc Vân... Đặc biệt, trên tuyến đường Phan Đình Phùng, nhiều nhà dân, khách sạn bị ngập sâu.

Đến hơn 17 giờ cùng ngày, nước ngập tại TP Đà Lạt đã rút bớt, người dân đã có thể lưu thông trở lại.

Ngày đầu nghỉ Lễ Quốc khánh, Đà Lạt ngập nặng do mưa to 2
Người dân cố gắng ngăn nước tràn vào nhà (trên đường Phan Đình Phùng, Phường 11, TP. Đà Lạt) - Ảnh: MXH

Đáng chú ý, theo ghi nhận của người dân, những khu vực phải gánh chịu cảnh ngập lụt là các khu dân cư dọc theo suối Cam Ly - đây là con suối chảy qua nhiều khu vực của Đà Lạt. Khi nước mưa thoát không kịp, nước sẽ tràn lên vùng ven 2 bên suối gây ngập.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ lễ 2/9, trên cả ba miền có khả năng tăng mưa sau đợt nắng nóng. Điều này có thể khiến nhiều du khách thất vọng khi ghé thăm một số điểm đến nổi tiếng thời gian này.

 

Ùn xe kéo dài ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9, tuyến cao tốc TP.HCM- Long Thành xảy ra ùn ứ kéo dài buộc lực lượng chức năng phải đóng mở cao tốc liên tục nhằm điều tiết xe giảm áp lực.

Ngay từ sáng 1/9 (ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9), tuyến cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây, theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai liên tục xảy ra ùn ứ giao thông khiến hàng nghìn xe phải di chuyển rất khó khăn.

Ùn ứ nghiêm trọng nhất là đoạn gần tới khu vực trạm thu phí Long Phước, Dầu Giây, ô tô phải xếp hàng dài di chuyển rất khó khăn.