Tại hiện trường, cửa nhà đóng kín, máy phát điện đang hoạt động; 8 người trong gia đình đều trong tình trạng hôn mê.
Người dân phối hợp lực lượng quân sự đưa các nạn nhân đi cấp cứu. 5 người được chuyển đến Bệnh viện Tâm Trí, 3 người đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ.
Theo Sở Y tế Đà Nẵng, ngay khi nhận tin, 4 ê kíp cấp cứu (xe cứu thương và nhân viên y tế) được điều động khẩn cấp hỗ trợ các bệnh viện tiếp nhận.
Thông tin ban đầu cho biết tổng cộng 8 nạn nhân gồm 4 người lớn, 1 thiếu niên và 3 trẻ em. 4 người đã tử vong (3 tử vong ngoại viện, 1 tử vong tại Bệnh viện Tâm Trí do cấp cứu không thành công). 4 trường hợp còn lại đang được điều trị tích cực: 2 ca tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, 2 ca tại Bệnh viện C Đà Nẵng.
Chẩn đoán ban đầu từ các cơ sở điều trị cho thấy các nạn nhân nghi ngộ độc khí nhiều khả năng là carbon monoxide (CO) trong không gian kín. Tình trạng các bệnh nhân đều nặng, các bệnh viện đang hội chẩn liên khoa, ưu tiên nhân lực - thiết bị và áp dụng các phác đồ hồi sức - giải độc nhằm cứu chữa tối đa.
Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu toàn hệ thống huy động nguồn lực, ưu tiên cấp cứu - điều trị, giảm thiểu tử vong.
Cơ quan này phát đi khuyến cáo khẩn: tuyệt đối không vận hành máy phát điện, bếp than tổ ong, bếp gas, bếp củi, lò sưởi hay để ô tô nổ máy trong gara/nhà kín đặc biệt khi mất điện, mưa lũ, ngập nước. Khi buộc phải sử dụng thiết bị đốt nhiên liệu, cần mở cửa - thông gió thường xuyên, kiểm tra đường ống xả và hệ thống điện - gas để tránh tích tụ CO gây ngạt, ngộ độc.
Dấu hiệu cảnh báo ngộ độc CO thường mơ hồ và dễ nhầm với cảm lạnh gồm: đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt lả, khó thở, lơ mơ. Khi xuất hiện triệu chứng ở nhiều người cùng lúc trong một không gian, phải lập tức rời khỏi khu vực, mở thoáng khí và gọi cấp cứu; sau đó đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra carboxyhemoglobin và điều trị kịp thời (thở oxy nồng độ cao/oxy cao áp theo chỉ định).



