Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp sạt lở

Ngày 13/11, UBND TP Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hai điểm sạt lở nghiêm trọng: kè An Lương (xã Duy Nghĩa) và bờ biển phường Hội An Tây.

Theo các quyết định 2497/QĐ-UBND (kè An Lương) và 2496/QĐ-UBND (bờ biển Hội An Tây), chủ tịch UBND các xã, phường liên quan được giao nhiệm vụ tổ chức các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại, bám sát diễn biến sạt lở - thiên tai; chủ động sơ tán khi mưa lớn, sóng to; bảo đảm hậu cần tại điểm tránh trú; cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác; tăng cường thông tin để người dân chủ động phòng tránh.

Tuyến kè An Lương dài hơn 1km vốn là “tấm khiên” che chở khu dân cư trên 200 hộ, đồng thời là trục giao thương thủy - hải sản của người dân địa phương.

Trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, lũ sông Thu Bồn dâng cao cộng triều cường đánh thẳng vào kè làm nứt toác chân kè, xói “hàm ếch”, nhiều mảng bê tông lớn sập và bị cuốn ra biển.

Dù hàng ngàn người dân, lực lượng chức năng - vũ trang đã đắp bao cát, gia cố ngày đêm, hiện trạng hư hỏng rất nặng, đòi hỏi phương án xây dựng lại kiên cố để khôi phục “lá chắn” ven biển.

quan-doi-da-nang-giup-hoi-an-ve-sinh-2
Tuyến Quốc lộ 40B bị sạt lở nặng, tuyến đường nối từ vùng đồng bằng về nhiều khu vực miền núi bị đình trệ hoàn toàn - Ảnh: TTXVN

Tại khối phố Tân Thành (phường Hội An Tây), bãi cát du lịch nổi tiếng bị sóng biển xâm thực kéo dài. Từ năm 2013, các đợt áp thấp, bão, mưa lớn đã làm sạt lở, “nuốt” hàng trăm khối đất cát, đe dọa nhà dân và hàng quán ven bờ. Từ cuối năm 2024 đến nay, sóng lớn kết hợp gió mạnh tiếp tục lấn sâu vào đất liền.

Địa phương đã căng dây, cắm biển cảnh báo, đắp bao cát, đóng cọc tre bảo vệ tạm thời nhưng hiệu quả hạn chế; vì vậy đã kiến nghị thành phố sớm triển khai kè chắn sóng, công trình giữ cát để đảm bảo an toàn lâu dài.

Cùng với công bố khẩn cấp, thành phố yêu cầu các lực lượng kiểm tra, cập nhật diễn biến địa hình bờ - bãi, xác định vùng xung yếu để ưu tiên vật tư, phương tiện; chủ động kịch bản sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ sạt trượt; đồng thời rà soát quy hoạch hạ tầng mềm - cứng (kè, neo bờ, mỏ hàn, bãi bồi nhân tạo…) bảo đảm hài hòa giữa an toàn công trình, sinh kế ven biển và môi trường.

Việc quản lý tạm thời các hoạt động ven bờ (xây dựng, kinh doanh, tập kết vật liệu…) cũng sẽ siết chặt nhằm giảm tải nguy cơ phát sinh sạt lở.

Ủy ban Nhân dân phường Hội An Tây đã kiến nghị thành phố Đà Nẵng sớm triển khai phương án xây dựng kè chắn sóng, giữ cát để đảm bảo an toàn về lâu dài cho khu vực này…

Bình luận