Đà Nẵng đề nghị người dân hạn chế ra khỏi nhà từ 10h ngày mai (27/10)

VOH - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành công điện yêu cầu các lực lượng  sơ tán người dân hoàn thành trước 22h ngày 26/10; đề nghị người dân hạn chế ra khỏi nhà bắt đầu từ 10h ngày 27/10.

Theo dự báo của các cơ quan khí tượng, thủy văn, từ đêm ngày 26-28/10 tại các quận, huyện của TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.

Mưa cường độ cấp tập và lớn nhất khả năng tập trung trong ngày và đêm 27/10 (khả năng mưa có thể đạt 150-300 mm/24 giờ, có nơi trên 400 mm/24 giờ), cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn 150 mm/3 giờ.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Công điện của Chủ tịch UBND thành phố về ứng phó với bão số 6. 

khơi thông cống rãnh chống ngập úng trước bão VGP
Lực lượng chức năng khơi thông cống rãnh chống ngập úng - ảnh: VGP

UBND các quận, huyện thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 6, mưa lũ; triển khai ngay phương án sơ tán dân sống trong các nhà trọ, nhà tạm, nhà không kiên cố, các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nước biển dâng do bão đến nơi an toàn, tổ chức di dời dân hoàn thành trước 22h ngày 26/10.

Ưu tiên sơ tán trước tại các khu vực nguy cơ cao do mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị người dân (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ) hạn chế ra khỏi nhà bắt đầu từ 10h ngày 27/10.

Hiện đã có 1.159 tàu, thuyền đánh cá với 8.316 ngư dân đã vào vị trí neo đậu, không có phương tiện nào hoạt động trên biển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn yêu cầu, các ngành, đơn vị chức năng và địa phương ven biển tích cực động viên, hướng dẫn người dân rời khỏi tàu thuyền, lồng bè; bảo đảm an toàn khi bão số 6 áp sát bờ.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin diễn biến của bão và hình thế gây mưa để triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, kịp thời theo phương châm "4 tại chỗ"; chủ động sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn.

Tổ chức lực lượng ứng trực, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Bình luận