Đã tìm thấy thi thể 3 thanh niên tử vong ở thác nước tại Gia Lai

(VOH) -  Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân tử vong tại thác nước.

Sáng 20/8, ông Nguyễn Phi Hùng - ­Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grăng (H.Ia Grai, Gia Lai) cho biết, đầu giờ sáng cùng ngày đã tìm thấy thi thể 3 thanh niên mất tích vào chiều 18/8, tại thác nước làng Mèo,  thi thể chưa bị phân hủy.

Gia Lai, thác nước, chết đuối,  tìm thấy thi thể

Thác nước, nơi 3 thanh niên mất tích. Ảnh: SGGP

Cụ thể, thi thể 3 nạn nhân nhân được tìm thấy ngay tại lòng thác (vị trí lúc tắm rồi mất tích). Khi thi thể 3 nạn nhân được đưa lên bờ, gia đình và người thân gào khóc gọi tên con mình. Những người dân đứng bên cạnh cũng không kiềm được nước mắt, thương xót cho số phận của 3 em khi đang còn ít tuổi phải xa lìa gia đình và từ bỏ những giấc mơ còn đang dang dở.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao lại cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 18-8, nhóm thanh niên gồm: Lê Anh Tuấn (18 tuổi, trú tỉnh Phú Yên); Nguyễn Thị Hòa Diệu (17 tuổi, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai); Trần Văn Tài (19 tuổi, trú huyện Ia Grai); Bùi Văn Đức (19 tuổi, trú huyện Ia Grai); Nguyễn Đình Quang (19 tuổi, trú tại huyện Ia Grai); Phan Viết Linh (22 tuổi, trú tại huyện Ia Grai) đến thác nước tại làng Mèo thuộc xã Ia Grăng chơi. Tại đây, 4 người trong nhóm nhảy xuống thác tắm thì Nguyễn Đình Quang bị đuối nước. Thấy bạn gặp nạn, Bùi Văn Đức, Phan Viết Linh bơi ra cứu nhưng cũng bị dòng nước cuốn trôi, mất tích.

Gia Lai, thác nước, chết đuối,  tìm thấy thi thể

Thi thể các nạn nhân được các chiến sĩ đưa về nhà bàn giao cho gia đình

Ngay sau nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm 3 nạn nhân.

Tuy nhiên, đang vào mưa nên lượng nước tại thác dâng cao, dòng chảy lớn, tạo thành nhiều vòng xoáy nguy hiểm. Lực lượng tìm kiếm đã dùng mọi biện pháp từ lặn, đến xuồng mái chèo, căng dây để tìm kiếm.