Đại biểu QH Tp.HCM góp ý dự thảo Luật cơ yếu

(VOH) - Chiều 13/10, bà Nguyễn Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQTPHCM, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội TPHCM chủ trì Hội thảo góp ý dự thảo Luật Cơ yếu, dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2.

Góp ý về Dự thảo Dự án Luật Cơ yếu, đa số đại biểu đồng tình với sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật Cơ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức, triển khai, sử dụng cơ yếu, quản lý hoạt động mật mã để bảo vệ thông tin; bảo đảm quốc phòng và an ninh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng đề nghị cần có chế độ đặc thù đối với người phụ trách nhiệm vụ cơ yếu. Đồng thời, cần xác định Ban cơ yếu phải chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chính phủ để bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất. Một số đại biểu đã kiến nghị, Ban soạn thảo Luật Cơ yếu cũng cần làm rõ hơn chính sách đối với người phụ trách cơ yếu.