Đại biểu Quốc hội: Dự trữ xăng dầu là “mua bảo hiểm“ cho nền kinh tế

Theo đại biểu Đặng Ngọc Huy, việc dự trữ xăng dầu là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế.

Ngày 10/4, thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Đặng Ngọc Huy (Đoàn Quảng Ngãi) bày tỏ lo ngại mức dự trữ xăng dầu hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu an ninh năng lượng.

Theo ông, dự trữ quốc gia hiện chỉ khoảng 7–10 ngày, tính cả dự trữ thương mại cũng tối đa khoảng 30 ngày. Trong khi theo Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã xác định mục tiêu dự trữ xăng dầu đạt 90 ngày nhập khẩu ròng vào năm 2030.

Đại biểu Đặng Ngọc Huy phát biểu thảo luận tại tổ
Đại biểu Đặng Ngọc Huy phát biểu thảo luận tại tổ - Ảnh: NLĐO

Đại biểu cho rằng việc thiếu hệ thống kho dự trữ độc lập là bất cập lớn, khi nguồn dự trữ vẫn phụ thuộc vào kho của doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh xây dựng kho dự trữ chiến lược không chỉ là vấn đề hạ tầng mà còn là năng lực tự chủ quốc gia.

“Dự trữ xăng dầu giống như mua bảo hiểm cho nền kinh tế”, ông Huy nói, đồng thời đề xuất sớm đầu tư hệ thống kho dự trữ độc lập, đặt mục tiêu đạt 60 ngày vào năm 2028 và 90 ngày vào năm 2030.

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Duy Thanh (Đoàn Cà Mau) cho rằng cần ưu tiên phát triển hạ tầng năng lượng trong những năm tới để đảm bảo nguồn cung ổn định cho tăng trưởng kinh tế.

Bình luận