Đại dịch HIV/AIDS có thể quay lại nếu thiếu kinh phí

(VOH) - Ngày 29/8, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Cơ quan phòng chống AIDS của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm”.
Bệnh nhân uống methadone tại Trung tâm Tư vấn và cai nghiện TP.HCM - Ảnh: Tiến Long/TTO

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã kiến nghị cần tập trung kinh phí phòng chống HIV/AIDS cho các tỉnh, thành phố trọng điểm, đặc biệt có cơ chế cho các hoạt động của các tổ chức xã hội. Liên quan đến vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS - bà Phan Thị Thu Hương cho biết: “Năm 2013, dự án của Ngân hàng Thế giới và DFID đã cắt giảm hoàn toàn. Đây là một dự án lớn nhất cho chương trình can thiệp dự phòng, bơm kim tiêm, bao cao su và methadone. Tiếp theo, hai dự án lớn hiện nay là dự án của PEPFAR và của Quỹ toàn cầu đến năm 2016, 2017 sẽ kết thúc. Ngân sách nhà nước đối với chương trình mục tiêu quốc gia trong những năm qua cắt giảm rõ rệt. Những năm tiếp theo chưa có dấu hiệu khả quan đặc biệt đối với chương trình phòng chống HIV/AIDS về mặt ngân sách”.