Đại hội Đảng Bộ các địa phương

(VOH) - Ngày 22/10, trong bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh: “Cần tăng cường xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đưa Hải Phòng phát triển vượt bậc, đột phá”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Ảnh: NLĐ

Trong 5 năm qua, GDP bình quân của Hải Phòng tăng 8,67%/năm. Đến năm nay, GDP bình quân đầu người đạt trên 2.800 USD, gấp 1,8 lần so với năm 2010 và cao hơn 1,25 lần bình quân cả nước; công nghiệp-xây dựng và dịch vụ chiếm tỷ trọng gần 93% cơ cấu kinh tế, trong đó dịch vụ cảng biển với lượng hàng hóa qua cảng tăng mỗi năm trên 15%. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu lực.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần sáng tạo, đổi mới và những kết quả quan trọng mà Hải Phòng đạt được; khẳng định vai trò đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển của miền Bắc, trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và là một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: "Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ - thương mại có giá trị gia tăng cao, trong đó coi phát triển dịch vụ cảng biển, dịch vụ hàng hải, dịch vụ logistics là thế mạnh, là lợi thế của Hải Phòng. Đồng thời phát triển du lịch đồng bộ với đầu tư phát triển hạ tầng, hình thành các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn gắn với thế mạnh của một thành phố biển đảo để du lịch thật sự là một ngành kinh tế mũi nhọn của TP Hải Phòng”.

Cùng ngày, tại thành phố Đồng Hới, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đại hội phát huy trí tuệ, cân nhắc, tính toán đến tiềm năng và lợi thế, thuận lợi và khó khăn, rà soát lại mọi nguồn lực để từ đó xác định rõ lộ trình, bước đi phù hợp, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu "đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, chiều 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã bế mạc.Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa X. Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã khai mạc. Theo đó, dự thảo Báo cáo chính trị đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ từ nay đến năm 2020 là phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch. Huy động các nguồn lực để phát triển Côn Đảo thành khu du lịch quốc gia chất lượng cao, hiện đại, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc… 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã khai mạc trọng thể với khẩu hiệu hành động “Tiếp tục đổi mới nhận thức, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy động lực con người và mọi nguồn lực; tăng cường liên kết, hợp tác; bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân”. 

Còn tại Quảng Ngãi, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020 đã công bố Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX. Ông Lê Viết Chữ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ mới.