Đại hội đầu tiên Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Dấu mốc tầm vóc mới

Sáng 14/7, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã long trọng khai mạc.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình hình thành và phát triển của Bộ và Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo – cơ quan lần đầu tiên được thành lập theo chủ trương của Trung ương.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bí thư Đảng ủy Bộ Đào Ngọc Dung khẳng định: Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường đầu tiên mà còn mở ra hành trình mới – “tầm vóc mới” – kiến tạo, hội nhập và phát triển bền vững trong công tác quản lý nhà nước về dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo Bộ trưởng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới sau gần 40 năm đổi mới, với những chuyển biến sâu rộng về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý. Ngay từ khi thành lập, Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị, nắm chắc tình hình, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhanh chóng ổn định tổ chức và bước đầu tạo dựng nền tảng phát triển hiện đại, hội nhập.

Dao ngoc dung 2025
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bí thư Đảng ủy Bộ Đào Ngọc Dung

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020–2025, đánh giá công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ trước đây, đồng thời tổng kết kết quả lãnh đạo, chỉ đạo từ khi thành lập Bộ đến nay.

Đại hội sẽ xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới, thảo luận đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I. Chủ đề Đại hội là: “Xây dựng Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; Đột phá về thể chế, nhân lực và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.”

Phương châm hành động: “Đoàn kết – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển.”

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo các dân tộc bình đẳng, đoàn kết cùng phát triển; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị và kế hoạch tổ chức đại hội các cấp, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức đại hội nghiêm túc, đúng quy định. Công tác chuẩn bị Đại hội được triển khai bài bản, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ và các tổ chức liên quan, hoàn thiện báo cáo chính trị và các văn kiện quan trọng.

Tuyên bố khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sáng tạo và đoàn kết – coi đây là khởi đầu cho một nhiệm kỳ phát triển có chiều sâu, hiệu quả và có tầm vóc trong lịch sử phát triển công tác dân tộc, tôn giáo ở nước ta.

 
Bình luận