Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tặng khẩu trang cho cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ

(VOH) - Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Hà Kim Ngọc đã trao tặng 500 chiếc khẩu trang cho Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ (DFC).

Ngày 2/6, tại trụ sở Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ (DFC) ở Washington DC. Đại sứ Hà Kim Ngọc đã có buổi gặp với ông Adam Boehler, Giám đốc điều hành DFC.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tặng khẩu trang cho cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ

Trước đó, chiều 8/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ (DFC) Adam Boehler.

Tại cuộc gặp, hai bên đã đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa DFC và các cơ quan của Việt Nam thời gian qua. Đại sứ Hà Kim Ngọc đã chia sẻ với ông Adam một số kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và các ưu tiên trong phục hồi kinh tế, thục đẩy hợp tác khu vực và quốc tế trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020.

Dịp này, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã trao tặng 500 khẩu trang do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất  để các cán bộ, nhân viên DFC có thể sử dụng  phòng ngừa dịch bệnh.

Giám đốc điều hành Adam Boehler và các cán bộ đại diện DFC đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Đại sứ quán Việt Nam và các doanh nghiệp liên quan, và đánh giá cao chất lượng các sản phẩm khẩu trang do Việt Nam sản xuất. Ông Adam cũng cảm ơn khi nhận được quà tặng là bức ảnh chụp cùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công tác của ông tại Việt Nam vào đầu năm 2020.

Mỹ khẳng định yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông không phù hợp với luật pháp quốc tế - (VOH) - Ngày 2/6 Mỹ đã gửi công hàm đến Liên Hiệp Quốc về Biển Đông, khẳng định yêu sách của Trung Quốc “không phù hợp với luật pháp quốc tế”.