Theo quyết định, có 248 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phê duyệt nghỉ việc trong đó cấp tỉnh có 110 người, cấp xã có 138 người. Nhiều trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt.
Danh sách bao gồm một số chức danh quan trọng như: Tỉnh ủy viên, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Krông Pắc…
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có tới 45 người xin nghỉ, trong khi Báo Đắk Lắk và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có 35 người. Đây là những cơ quan có số lượng nhân sự nghỉ trước tuổi nhiều nhất.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc tinh giản gắn liền với rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cấp xã và phân bổ biên chế toàn tỉnh hợp lý, đảm bảo phù hợp yêu cầu thực tiễn. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị được giao quyền điều động cán bộ theo nhiều chiều: từ xã, phường này sang xã, phường khác; từ tỉnh xuống cơ sở; hoặc luân chuyển giữa cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền.
Nguyên tắc đặt ra là đội ngũ được điều chuyển phải bảo đảm số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tỉnh ủy thống nhất tạm dừng tuyển dụng công chức và tiếp nhận viên chức, công chức từ ngoài tỉnh về làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị Đắk Lắk. Chỉ những trường hợp đặc biệt mới được xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.
Việc Đắk Lắk phê duyệt danh sách cán bộ nghỉ hưu, nghỉ thôi việc theo chính sách mới là bước cụ thể hóa chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Song song với giảm số lượng, tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng nhân sự, đặc biệt ở cấp xã nơi trực tiếp tiếp xúc và phục vụ người dân.



