Đảng bộ TPHCM kiến tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Thành phố sẽ huy động tối đa nguồn lực, cơ cấu lại kinh tế, phát triển không gian đô thị đa cực, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử,...

Sáng 14/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn kết tạo sức bật sau hợp nhất

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, sau hợp nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM có 106 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 28 đồng chí, Thường trực Thành ủy có 6 đồng chí. Ba địa phương hợp nhất đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, đạt nhiều kết quả toàn diện.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhận thức sâu sắc thời cơ, thuận lợi và thách thức trong giai đoạn hợp nhất; bám sát định hướng Trung ương và thực tiễn, phát huy hiệu quả tiềm năng từng địa phương, lãnh đạo công tác phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực.

nguyen-phuoc-locok-6396-1550
 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tại đại hội 

Dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, thành phố vẫn kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế - xã hội, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Nhiều chính sách đặc thù được ban hành, chăm lo đời sống người dân, người có công, người yếu thế, bảo đảm an sinh xã hội.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ; hạ tầng đô thị được mở rộng, môi trường được chú trọng; lực lượng vũ trang được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng, tổ chức thành công nhiều sự kiện tầm khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của thành phố.

Hoàn thiện mô hình phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ; đội ngũ cán bộ được xây dựng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thành ủy cũng tập trung lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp; tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm sai phạm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, củng cố niềm tin của nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thành ủy thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như: tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng tiềm năng, chuyển đổi công nghiệp thiếu ổn định, đầu tư văn hóa - xã hội chưa cân xứng, đổi mới giáo dục còn khó khăn, một số cán bộ chưa nêu gương, vi phạm kỷ luật.

Nguyên nhân chủ yếu do công tác dự báo và phối hợp chưa đồng bộ, cơ chế huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế.

Để khắc phục, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xác định các nhóm giải pháp trọng tâm: hoàn thiện mô hình phát triển, xác định rõ vai trò chiến lược của TPHCM, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình – trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghiệp, du lịch của châu Á.

Thành phố sẽ huy động tối đa nguồn lực, cơ cấu lại kinh tế, phát triển không gian đô thị đa cực, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao đạo đức công vụ.

Cùng với đó, TPHCM chú trọng kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng từ sớm; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng khoa học, hiệu quả, gần dân; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Bình luận