Phần mộ của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại
Nghĩa trang |
Đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Đảng ta sinh ngày 6/9/1902 là một cán bộ trung kiên của Đảng. Trong khi hoạt động tại Sài Gòn, ngày 22/6/1939, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn. Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tháng 11/1940, đồng chí tiếp tục bị thực dân Pháp kết án 5 năm tù giam và 10 năm quản thúc, đày ra Côn Đảo. Trước những trận đòn thực sự tàn ác, dã man, liên tục đã làm đồng chí Lê Hồng Phong dần dần kiệt sức; và đồng chí đã vĩnh biệt anh em, đồng chí vào trưa ngày 6/9/1942. Trước lúc đi xa, đồng chí Lê Hồng Phong còn căn dặn: "Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng vững tin vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng". Đó là lời chào của người cộng sản bất tử Lê Hồng Phong với anh em, đồng chí trước khi về cõi vĩnh hằng tại Hàng Dương, huyện Côn Đảo ghi mãi trong truyền thống Anh hùng của những người cộng sản Việt Nam hôm nay.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Minh– Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nói: